Nâng cao các tiêu chí
Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh Uông Trung Hưng cho biết, để nỗ lực duy trì NTM nâng cao, xã đang tập trung cải thiện các tiêu chí quan trọng, như: Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, thu nhập và tổ chức sản xuất. “Xã huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, đóng góp của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo các tiêu chí NTM nâng cao. Trong lĩnh vực giao thông, các tuyến đường liên ấp, liên xã được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa…” - đồng chí Uông Trung Hưng chia sẻ.
Nhiều tuyến đường được trải nhựa, bê-tông hóa giúp nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặc biệt các tuyến đường nội đồng được cải thiện đáng kể, giúp bà con thuận tiện hơn trong sản xuất nông nghiệp. Sau việc xây dựng hạ tầng, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã Phú Vĩnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đang triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Ngoài cây lúa chất lượng cao, xã đã chọn cây mai vàng, dưa lê, các loại rau màu để định hướng cho nông dân trồng, giúp mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho nông hộ.

Nông dân ứng dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất cây giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao
Ngoài ra, chính quyền địa phương còn hỗ trợ bà con phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ - thương mại, giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập. Các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp được tạo điều kiện để hoạt động hiệu quả, đảm bảo đầu ra cho nông sản, giảm thiểu tình trạng được mùa mất giá như trước đây. “Từ khi Phú Vĩnh bắt tay xây dựng NTM, NTM nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 đạt trên 72 triệu đồng/người/năm (tăng 33,658 triệu đồng so năm 2017). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm đến cuối năm 2024 còn 2,36% (giảm 1,55% so năm 2017). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt chuẩn theo quy định. Đường cộ nội đồng, đường xuống các ấp được sửa chữa, nâng cấp khang trang…” - bà Lê Thị Tâm (ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh) chia sẻ.
Bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình duy trì NTM nâng cao. Để làm được điều đó, chính quyền và người dân nơi đây đã triển khai nhiều hoạt động: Thu gom rác thải nông nghiệp, xử lý nước thải sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ny-lon... Các tuyến đường, kênh mương được dọn dẹp thường xuyên để giữ gìn vệ sinh chung. Xã khuyến khích người dân trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Phong trào xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp” được nhiều hộ dân hưởng ứng, góp phần tạo diện mạo khang trang cho địa phương. Cùng với đó, còn phát động Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống văn hóa trong cộng đồng.
“Lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp các tổ tự quản để tuần tra, đảm bảo an toàn trên địa bàn. Các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền pháp luật được thực hiện liên tục, giúp nâng cao nhận thức của người dân” - Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh Uông Trung Hưng chia sẻ. Nỗ lực duy trì NTM nâng cao, thời gian qua, xã Phú Vĩnh đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chí cơ bản, mà còn nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo sự phát triển bền vững. Với sự quyết tâm, đoàn kết và định hướng phát triển đúng đắn, Phú Vĩnh đang ngày càng khẳng định vị thế của một xã NTM nâng cao và hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững hơn trong tương lai.
MINH HIỂN