Quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

08/05/2020 - 15:31

Ngày 8-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5-2020 quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh hội nghị đầu cầu An Giang

Hội nghị được trực tuyến tại 438 điểm cầu cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ chủ trì đầu cầu An Giang cùng hơn 1.000 đại biểu tham dự cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; thông tin chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam”; hướng công tác tuyên truyền tháng 5-2020.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền quán triệt những nội dung cơ  bản của Nghị quyết 55-NQ/TW, Hiệp định EVFTA; tuyên truyền về nội dung, kết quả, công tác lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm tuyên truyền những nội dung, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đảm, bảo quốc phòng an ninh sau dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU