- Với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 46 phiếu chống, ngày 14/7, đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.Ngày 18/11, bà Kristin Jonsdottir, quan chức phụ trách bộ phận phân tích hoạt động núi lửa tại Cơ quan Khí tượng Iceland (IMO), bày tỏ lo ngại về khả năng núi lửa phun trào ở khu vực Bán đảo Reykjanes, miền Tây Nam nước này.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tối 18/11, các vụ nổ sau một vụ tấn công bằng tên lửa đã làm rung chuyển nhà máy khí đốt Koniko ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria. Nhà máy này hiện là nơi các lực lượng Mỹ sử dụng làm căn cứ.
Việc thảo luận về các biện pháp mới chống lại Moskva tại cuộc tranh luận giữa các đại sứ EU bị đình trệ vì Hungary, RFE đưa tin.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 18/11 cho biết quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ 2 của cuộc tấn công bộ binh vào Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/11, Quân đội Thái Lan cho biết 41 công dân nước này đã về nước an toàn sau thời gian bị mắc kẹt ở miền Bắc Myanmar, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc có vũ trang gần biên giới với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ có bài phát biểu tại thành phố Zurich vào ngày 22/11 theo lời mời của tạp chí Weltwoche.
Đạo luật ngân sách tạm thời giúp cho chính phủ Mỹ duy trì hoạt động đến đầu năm 2024.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân đội nước này đã tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, phá hủy nhiều khí tài và khiến Ukraine chịu tổn thất lớn về nhân lực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đang có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra 'sự hỗn loạn' ở nước này để lật đổ chính quyền.
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã giảm xuống dưới 3%, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua.
Cảnh sát đã đột kích các địa điểm tại 9 quận ở Istanbul, nhằm vào các đối tượng là người nước ngoài bị nghi ngờ có liên hệ với phần tử cực đoan IS và truyền bá hệ tư tưởng cực đoan của tổ chức này.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ và thẩm vấn một thượng nghị sĩ bị cáo buộc đánh thuốc mê nhằm cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục một nữ thành viên trong quốc hội.
Ngày 17/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại về tình hình dịch bệnh lây lan ở Dải Gaza, nơi người dân đang phải sống ở các khu vực trú ẩn trong cảnh thiếu lương thực và nước sạch.
Chiều 16/11 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Mexico City của Mexico. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.
Ngày 16/11 theo giờ Mỹ (tức sáng 17/11 giờ Việt Nam), cơn bão mạnh kèm theo gió giật đã trút lượng mưa hơn 305mm xuống khu vực Nam Florida, gây ngập lụt nhà cửa, đường phố, xô đổ cây cối, cột điện khiến hàng chục nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện.
Ngày 17/11, quân đội Israel thông báo đã phát hiện đường hầm được Hamas sử dụng tại Al Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza.
Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới sau khi nhận được 179 phiếu thuận và 171 phiếu chống, không có phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/11 tại Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu này đã chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài sau cuộc tổng tuyển cử bất phân thắng bại vào tháng 7.
Bộ Nông nghiệp Israel cho biết ngành nông nghiệp nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nhà nước thành lập vào năm 1948.
Trong lúc Israel quyết định không giới hạn số xe chở hàng cứu trợ vào Dải Gaza, khoảng 460 xe tải đang túc trực ở El Arish, thành phố lớn của Ai Cập gần cửa khẩu Rafah nhất, chờ sang Dải Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã đồng ý mở đường dây nóng ở cấp độ cao nhất, nối lại liên lạc quân sự và hạn chế sản xuất fentanyl.