- Liên đoàn Doanh nghiệp, Du lịch và Dịch vụ Italy ngày 18/7 công bố báo cáo cho thấy, tình trạng nắng nóng cao kéo dài có thể gây thiệt hại kinh tế từ 6 đến 12 tỷ euro mỗi năm cho nước này.Vụ lở đất xảy ra vào tối 17/7 khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy và một tuyến đường giao thương chính ở tỉnh Cundinamarca phải đóng cửa, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 14 thi thể trong bùn đất.
Trong ngày 18/7, 20 thành phố lớn của Italy ở trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng, trong đó nắng nóng được ghi nhận lên đến 47 độ C ở khu vực Sardinia và 45-46 độ C ở Sicily.
Các quan chức Liên hợp quốc lo ngại dự luật của Anh sẽ đặt ra tiền lệ về việc chối bỏ những trách nhiệm liên quan đến người tị nạn mà các quốc gia khác, kể cả những nước ở châu Âu, có thể làm theo.
Mối lo ngại về AI khiến các diễn viên kỳ vọng các hãng phim sẽ có chính sách kiểm soát để hạn chế việc sử dụng công nghệ này trong chương trình truyền hình và phim ảnh tương lai.
Hội nghị các bộ trưởng kinh tế và tài chính G20 đã bế mạc mà không đưa ra được tuyên bố chung, do các nước có quan điểm khác biệt về vấn đề xung đột Ukraine.
Ngày 17/7, các quan chức an ninh El Salvador cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền và các hoạt động buôn bán ma túy.
Ngày 17/7, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo mức nhiệt 48,8 độ C ghi nhận trên đảo Sicily của Italy ngày 11/8/2021 là mức nhiệt cao kỷ lục mới ở châu Âu. Kỷ lục trước đó ở châu lục này là 48 độ C, đo được ở Athens (Hy Lạp) ngày 10/7/1977.
Hầu hết các thi thể được khai quật là của những người theo Nhà thờ được thành lập bởi mục sư tự xưng Paul Nthenge Mackenzie, người chủ trương nhịn ăn cho đến chết để được "gặp Chúa Jesu."
Ngày 17/7, Bộ Y tế Philippines thông báo trên 1.600 người từng phải sơ tán do núi lửa Mayon phun trào từ tháng trước đã bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.
TASS đưa tin, Nga sẽ ký thỏa thuận an ninh với các nước châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh ở St. Petersburg vào cuối tháng này.
Theo Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc, cả nước đã ghi nhận 39 người thiệt mạng do mưa lũ. Tổng thống Yoon Suk Yeol yêu cầu huy động mọi nguồn lực và biện pháp chính sách sẵn có để giải quyết hậu quả của thiên tai.
Tối 16/7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể người dân đủ điều kiện tham gia bầu cử.
Các chính phủ châu Âu và cơ quan khí tượng đã cảnh báo công dân của họ về tác động của thời tiết khắc nghiệt.
Chính quyền tỉnh Beheira cho biết các nhân viên cứu hộ đã giải cứu thành công 12 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà, trong khi ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan ngày 16/7 đưa tin, khoảng 700 người sử dụng 500 ô tô và xe máy đã tham gia một cuộc biểu tình ở trung tâm Bangkok vào chiều 16/7 để yêu cầu các thượng nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng hôm 13/7 nên từ chức.
23,4 triệu người dân tại vùng Sừng châu Phi hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực và 5,1 triệu trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng do các điều kiện khô hạn kéo dài.
Ngày 16/7, Chính phủ Canada công bố dữ liệu chính thức cho thấy cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 10 triệu ha trong năm nay - con số cao nhất từ trước đến nay và dự kiến sẽ còn tăng trong những tuần tới.
14 người đã bị thương trong một vụ nổ ở bang Shan, miền Đông Myanmar ngày 15/7, vụ nổ xảy ra ngay trước một tiệm vàng khi thiết bị nổ giấu bên trong một chiếc xe máy đang đỗ đã được kích hoạt.
Dự kiến cơn bão Talim sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển giữa khu vực phía Đông đảo Hải Nam hoặc phía Tây tỉnh Quảng Đông từ tối 17/7 đến sáng 18/7.
Trong báo cáo gửi các lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trước thềm cuộc họp của G20 tại Ấn Độ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, kinh tế toàn cầu trong quý I năm 2023 tăng trưởng ở mức khả quan hơn so với dự báo hồi tháng 4. Tuy nhiên, triển vọng vẫn khó đoán định, có cả tiềm năng phục hồi lớn bên cạnh nhiều dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng giảm tốc.