
Trao tặng bảng vàng tôn vinh những tổ chức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho hoạt động quỹ 15 năm qua
Hiệu quả thiết thực
Đầu tháng 5, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập (2010 - 2025), chủ đề “Hành trình biến ước mơ thành hiện thực”. Sự kiện không chỉ tôn vinh tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho quỹ, mà còn nhìn lại hành trình phát triển đầy ý nghĩa của mình. Quỹ hỗ trợ, khen thưởng, tài trợ, tiếp sức cho 2.150 lượt học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, góp phần đào tạo hàng chục tiến sĩ, hàng trăm thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nhà văn, sĩ quan, công nhân… Đặc biệt, quỹ chú trọng phát hiện, tiếp sức kịp thời cho tài năng đang gặp khó khăn về điều kiện học tập, giúp họ vượt qua thử thách, theo đuổi đam mê.
“Mục đích ra đời của quỹ là để phát hiện, hỗ trợ, khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đây không phải là quỹ “từ thiện” hay “khuyến học”, mà là “quỹ đầu tư vào con người” - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ. “Thời gian qua, quỹ không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Nếu không có được sự động viên của quỹ, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để quay trở về đóng góp cho sự phát triển của quỹ và tỉnh nhà” - Nguyễn Thanh Vũ (kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ngành Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.
Những ngày đầu mới thành lập, quỹ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Từ con số 4,1 tỷ đồng ban đầu (do 40 tổ chức, cá nhân đóng góp), đến tháng 3/2025, tổng vốn đóng góp đạt 14,5 tỷ đồng. Trong 15 năm qua, quỹ chi hơn 12 tỷ đồng cho công tác khen thưởng, hỗ trợ; số vốn tồn đến nay là 16,5 tỷ đồng. “Dấu ấn nổi bật của quỹ là các hoạt động tôn vinh, hỗ trợ, tiếp sức tài năng đều thực chất, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Việc trao đúng người, đúng thời điểm đã giúp quỹ tạo được sức lan tỏa, thu hút nguồn lực xã hội hóa trong thời gian qua” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Danh đánh giá. Một điểm đáng quý khác, chính những người từng được nhận hỗ trợ của quỹ nay quay lại đóng góp. Tính đến nay, có 55 lượt cá nhân thụ hưởng đã đóng góp 153,5 triệu đồng. Nhiều cá nhân đóng góp đến lần thứ 2 - 3. Đây là minh chứng sống động cho tính bền vững và nhân văn của quỹ.
Định hướng phát triển
Để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa giá trị, hỗ trợ tài năng, quỹ đề ra phương châm hành động: “Phát hiện - bồi dưỡng - đồng hành - lan tỏa”, với 5 định hướng trọng tâm, gồm: Mở rộng đối tượng và lĩnh vực xét chọn để phát hiện thêm nhiều tài năng ở lĩnh vực mới; tăng cường kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng quỹ ngày càng lớn mạnh; thiết lập cơ chế đồng hành, tư vấn và định hướng dài hạn cho người được hỗ trợ; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị và địa phương để triển khai hoạt động đồng bộ, hiệu quả. “Quỹ sẽ mở rộng địa bàn hoạt động khi tỉnh mới được hình thành, tổ chức lại hoạt động một cách bài bản, chuyên nghiệp, mở rộng tiêu chí thụ hưởng để giúp được nhiều tài năng hơn. Sắp tới đây, hội đồng quản lý sẽ định thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV, thống nhất lộ trình phát triển lâu dài” - ông Khánh cho biết thêm.
15 năm là một hành trình không dài, nhưng đủ để chứng minh quỹ là mô hình đầu tư chiến lược cho tương lai. Không chạy theo “phong trào” hay làm để “lấy tiếng”, quỹ đã, đang và sẽ tiếp tục vun đắp cho thế hệ trẻ An Giang, những người mang trong mình khát vọng cống hiến, tinh thần học tập và trách nhiệm với quê hương thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững. “Việc hình thành, duy trì một cách hiệu quả hoạt động của quỹ trong suốt 15 năm qua không chỉ góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của An Giang, mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quỹ đã góp phần kết nối công tác đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực, giúp nhiều người trẻ tìm thấy con đường phù hợp, phát huy năng lực trong thực tiễn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ quỹ, nhiều học sinh, sinh viên giỏi trong tỉnh có điều kiện tốt hơn để tiếp tục con đường học vấn. Nhiều em trưởng thành, có việc làm ổn định, quay lại tiếp tục đồng hành cùng quỹ. Đây là việc làm rất đáng trân trọng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định.
MINH HIỂN