Rút ngắn “thời gian vàng” cứu người

29/10/2025 - 04:24

 - Tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cơ sở cấp cứu ngoại viện vừa đưa vào hoạt động, giúp tăng năng lực ứng cứu y tế và rút ngắn “thời gian vàng” cho người dân, du khách khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

 Một ca phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: HẠNH CHÂU

Chăm sóc sức khỏe người dân

Phú Quốc với diện tích hơn 589km2, dân cư phân tán, khoảng cách giữa các cơ sở y tế xa, trong khi mỗi năm, Phú Quốc đón hơn 5 - 7 triệu lượt khách. Từ lâu, đảo ngọc phải đối mặt với “bài toán sinh tử” do thiếu hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp và kịp thời.

Đây là bước đi tiên phong trong Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế giai đoạn 2025 - 2030 được Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hướng tới xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại, hệ thống y tế an toàn và bền vững cho cộng đồng. Đồng thời, đánh dấu bước phát triển mới trong cấp cứu và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, du khách tại đặc khu Phú Quốc, nâng cao năng lực y tế quốc gia, chuẩn bị tốt cho các sự kiện quốc tế quan trọng như APEC năm 2027.

Bác sĩ Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: “Phú Quốc là một trong 6 đơn vị đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện do Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng Hệ thống y tế Vinmec và các cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc triển khai, góp phần khắc phục tình trạng cấp cứu chậm trễ, thiếu sơ cứu ban đầu, rút ngắn “thời gian vàng cấp cứu” bệnh nhân.

Theo đó, từ ngày 10/10/2025 số hotline 115 chính thức được kích hoạt và đi vào hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Người dân khi gặp vấn đề cấp cứu chỉ cần gọi vào đầu số 115 cuộc gọi sẽ kết nối trực tiếp tới trung tâm điều hành. Nhân viên điều phối tiếp nhận thông tin và điều phối xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh bố trí khắp đảo, nhất là tại những khu vực trọng điểm như Dương Đông, An Thới, Gành Dầu… Xe sẽ xuất phát từ trạm gần nhất để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử trí kịp thời trong “thời gian vàng” và gia tăng cơ hội sống cho người bệnh, nhất là các trường hợp “thập tử nhất sinh””.

Bước ngoặt lịch sử của ngành y tế

Cơ sở cấp cứu ngoại viện quy tụ hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế như hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển, vận chuyển hồi sức nâng cao… sẵn sàng lên đường mọi lúc, mọi nơi.

Mục tiêu cơ sở đặt ra là tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút ngay sau khi tín hiệu 115 được kích hoạt. Dự án cũng sẽ triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, trang bị kỹ năng thiết yếu cho nhân viên y tế, giáo viên, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn và resort, hình thành mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp rộng khắp, nâng cao an toàn y tế cộng đồng.

Bác sĩ Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, kiêm Trưởng Tiểu ban Hồi sức cấp cứu Hệ thống y tế Vinmec nhấn mạnh: “Việc ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc không chỉ là một dự án y tế mà còn là nỗ lực của Vingroup cùng Nhà nước kiến tạo những mô hình dịch vụ công chuẩn quốc tế.

Nơi mỗi người dân, mỗi du khách tại Phú Quốc đều được đặt ở vị trí trung tâm, được bảo đảm an toàn y tế ngay từ hiện trường. Hệ thống sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng vững chắc cho y tế ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh”.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Vingroup bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc. Mỗi xe đều được trang bị nhiều dụng cụ cấp cứu chuyên dụng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế EN 1789:2020. Hệ thống xe cứu thương được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc tốt, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu đặc thù của khu vực biển, đảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, việc ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện và bàn giao xe cứu thương là một bước tiến quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới cấp cứu liên hoàn, kịp thời ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro, nâng cao cơ hội sống cho bệnh nhân, nhất là trong “giờ vàng” của cấp cứu y tế.

Đây là sự kiện mang tính chuyên môn, thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, hướng tới mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, phát triển hệ thống y tế ngày càng hiện đại, hiệu quả và nhân văn.

HẠNH CHÂU