
Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh An Giang đang chấm điểm sản phẩm, bộ sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025, chọn ra sản phẩm tiếp tục tham gia bình chọn cấp quốc gia. Ảnh: KIỀU DIỄM
Trong 4 bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025 có đến 3 bộ sản phẩm thuộc đặc khu Phú Quốc: Bộ sản phẩm nước mắm Khải Hoàn 30 độ đạm, 43 độ đạm của Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn; bộ sản phẩm nước mắm Liên Hiệp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác Thủy hải sản Liên Hiệp; bộ sản phẩm nước mắm Hải Nguyên của doanh nghiệp tư nhân Hải Nguyên. Còn lại là bộ sản phẩm đan từ cỏ bàng của Hợp tác xã Phụ nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ, xã Giang Thành.
Tại cửa hàng trưng bày nước mắm truyền thống Phú Quốc Liên Hiệp, chị Trần Mỹ Duyên - du khách đến từ TP. Cần Thơ vừa nếm thử nước mắm vừa tấm tắc khen: “Nước mắm này ngon, mùi thơm đậm mà không gắt, vị hậu rất đặc trưng, đúng là nước mắm truyền thống Phú Quốc”. Năm 2025 là năm đầu tiên nước mắm Liên Hiệp được công nhận cấp quốc gia. Đón nhận vinh dự này, bà Trần Kim Liên - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác Thủy hải sản Liên Hiệp chia sẻ: “Từ khi được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, du khách tìm mua nước mắm nhiều lắm. Nhiều du khách thấy sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận, muốn thử cho biết, họ yên tâm hơn khi chọn mua. Đây là niềm vui và cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và giữ bền vững nghề truyền thống của gia đình”.
Bên cạnh nước mắm, sản phẩm đan thủ công từ cỏ bàng Phú Mỹ cũng gây ấn tượng khi là sản phẩm thủ công mỹ nghệ duy nhất của An Giang được công nhận cấp quốc gia năm nay. Tại khu vực biên giới xã Giang Thành, Giám đốc Hợp tác xã Phụ nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ Lý Hoàng Bảo đang tập huấn cho thành viên - đa phần là phụ nữ đồng bào Khmer thao tác đan túi xách mẫu mới. Ông Bảo cho biết: “Năm đầu tiên, bộ sản phẩm túi xách, ba lô, tụng bụng phình, sọt của hợp tác xã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, tôi mừng lắm. Bộ sản phẩm đã đạt tiêu chí về tính cộng đồng, giải quyết việc làm cho người dân, tính cạnh tranh trên thị trường… Tôi lấy đó làm động lực, tiếp tục phát triển thêm sản phẩm mới sắc sảo hơn để tham gia bình chọn tiếp cho các năm sau. Cơ hội này giúp chúng tôi mở rộng thị trường, được nhiều người biết đến sản phẩm thủ công của quê hương. Hiện, sản phẩm của hợp tác xã đã được bán ở nước ngoài, nhưng thông qua liên kết với các đơn vị khác. Tôi mong muốn sản phẩm sẽ được xuất khẩu theo đường chính ngạch”.

Các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VIII, năm 2025. Ảnh: KIỀU DIỄM
Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang Trần Ngọc Diệu, 4 bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025 đều đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội và có khả năng phát triển sâu rộng ra thị trường quốc tế. Đây không chỉ là niềm tự hào của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mà còn là kết quả của chính sách khuyến công được triển khai đúng hướng và hiệu quả.
“Thông qua các chương trình hỗ trợ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ mới, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trung tâm tiếp tục giúp các cơ sở trong xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, kết nối chuỗi giá trị và mở rộng thị trường. Mục tiêu cao nhất là giúp các sản phẩm đặc trưng của An Giang thật sự vươn xa trên thị trường quốc tế”, bà Diệu cho biết.
KIỀU DIỄM