Số ca nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng cao

20/08/2021 - 13:39

Trong gần 2 năm qua kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, lần đầu tiên cả nước phát hiện số ca nhiễm vượt mốc 10.000 ca/ngày vào ngày 19-8, trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng tăng gần gấp rưỡi so với số ca nhiễm được phát hiện trong khu phong tỏa, cách ly.

(Ảnh minh họa)

Hơn 10 ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục đi lên trên biểu đồ dịch. Đỉnh điểm cao nhất là hôm qua phát hiện thêm 10.654 ca nhiễm mới, trong đó có 10.639 ca ghi nhận trong nước. Trong số này, có tới 6.407 ca nhiễm trong cộng đồng, cũng là con số cao nhất từ trước đến nay được phát hiện trong ngày. 

Tổng ca nhiễm hôm qua tăng 1.995 ca so với ngày trước đó. Ngày có số ca nhiễm cao hai là 14/8 với 9.710 ca; ngày cao thứ ba là 8/8 với 9.684 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.180 ca nhiễm).

Chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 308.559 ca, trong đó có 113.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 

Cả nước có tổng số liều vaccine đã được tiêm là 15.922.537 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.359.868 liều, tiêm mũi 2 là 1.562.669 liều

 

Có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng. 4 tỉnh Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. 

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP Hồ Chí Minh (164.542), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Bắc Giang (5.802).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 19/8 là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Với những nỗ lực trong công tác điều trị, đến nay đã có 120.059 ca được điều trị khỏi. Các y, bác sĩ đang ngày đêm giành giật sự sống cho 660 ca đang điều trị hồi sức tích cực và 27 ca can thiệp ECMO.

Theo các chuyên gia dịch tễ, số ca nhiễm tăng trong nhiều ngày qua là do các địa phương tăng cường, mở rộng xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời người bệnh Covid-19 để điều trị, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng” và mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn. 

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, số ca Covid-19 trung bình theo ngày trên địa bàn thành phố cao nhất vào tuần lễ từ ngày 23/7 đến 29/7 (với trung bình 4.916 trường hợp mỗi ngày) và giảm dần vào các tuần kế tiếp từ 13/8 đến 17/8 (trung bình 3.837 trường hợp mỗi ngày).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương này cho biết, từ ngày 15/8 đến 22/8 là giai đoạn giải phóng vùng sạch, đánh giá nguy cơ tại các vùng có tỷ lệ nhiễm cao, dự báo số ca F0 có thể tăng nhẹ trong giai đoạn này do tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc, bóc tách tất cả các trường hợp F0.

TP Hồ Chí Minh có hơn 1.900 trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19

Tính đến 19/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị là 33.202 người, trong đó có 1.937 trẻ em dưới 16 tuổi (5,8%), 2.302 bệnh nhân nặng đang thở máy (6,9%) và có 16 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Trước đó, ngày 17/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ra công văn khẩn số 5722 về việc tiếp nhận, chăm sóc, bảo đảm an toàn trong điều trị đối với trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể được hướng dẫn cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định.

Nếu người bệnh không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì sẽ liên hệ chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi đồng thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách) hoặc Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách).

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 có diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố hoặc Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo TRẦN LAM (Nhân Dân)