Chuyên gia khuyên mọi người nên ngủ nghiêng bên trái để giảm các triệu chứng và nguy cơ trào ngược dạ dày.
Gần Tết, nhiều dịch bệnh vẫn được dự báo còn diễn biến phức tạp; có thể bùng phát mạnh nếu chủ quan, lơ là. Để đón Tết an toàn, người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với các dịch bệnh.
Ngày 29/12, cả nước có 234 ca mắc mới COVID-19; còn 35 ca nặng đang phải thở oxy.
Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị. Điều đáng lo ngại là số trẻ mắc bệnh này đang có xu hướng tăng.
Theo một nghiên cứu mới vừa được đăng tải trên tạp chí Diabetes Care của Hiệp hội Bệnh tiểu đường của Mỹ (ADA), cách thức chế biến khoai tây có liên quan đến bệnh tiểu đường tuýp 2, chứ không phải do chính bản thân loại củ này.
Trẻ em được khuyến cáo giữ gìn "4 ấm, 1 lạnh", tức là chú ý 4 điểm trên cơ thể luôn cần giữ ấm gồm: bàn tay, bàn chân, bụng và lưng; riêng phần đầu cần được để thoáng mát.
Ngày 28/12, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 mới giảm nhẹ còn 132 ca.
Theo nghiên cứu của Nhật Bản, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn nhiều so với những người không bị nhiễm virus này.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có một biến thể của gene FOXO sống thọ hơn những người khác.
Dịp cận Tết là thời điểm trẻ mắc viêm màng não tăng cao. Nếu phát hiện và điều trị muộn, trẻ có thể mang di chứng thần kinh hoặc vận động suốt đời.
Người phụ nữ 62 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư sau khi bác sĩ phát hiện những sợi lông mỏng bất thường trên các bộ phận của cơ thể.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/12 của Bộ Y tế cho biết có 211 ca mắc mới COVID-19, 86 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày, 21.933 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Người uống quá nhiều đồ chứa caffeine có thể bị chóng mặt, tiêu chảy, đau đầu, thậm chí khó thở, ảo giác…
Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bị ảnh hưởng nhiều bởi chế độ ăn uống. Những gì bạn hấp thụ có thể tác động đến lượng đường trong máu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, đại dịch COVID-19 cũng như dịch bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu đang trên đà suy yếu và tại Uganda đã không ghi nhận ca mắc mới bệnh Ebola nào trong thời gian qua. Do vậy, WHO hy vọng có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với các dịch bệnh trên vào những thời điểm khác nhau trong năm 2023.
Mới đây, WHO cảnh báo về sự lưu hành hơn 500 biến thể phụ của Omicron, có khả năng lây truyền cao và tránh được hệ miễn dịch.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/12 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận thêm 163 ca mắc COVID-19, nhiều hơn gần 100 ca so với hôm qua; trong ngày có 27 ca khỏi bệnh, không ghi nhận bệnh nhân tử vong.
Số liệu được các nhà chức trách y tế tỉnh Chiang Mai thu thập 2 năm qua cho thấy hầu hết các ca tử vong và triệu chứng nặng xảy ra ở những người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm 3 mũi hoặc ít hơn.
Mắc bệnh suy tủy xương, luôn nhập viện ở trong tình trạng cấp cứu, tiểu cầu thường xuyên giảm sâu, cô bé Quỳnh Như đã nhiều lần tha thiết xin mẹ được về vì không đủ sức chịu đựng những cơn đau hành hạ. Phép màu đến với cô bé từ cơ hội được ghép tế bào gốc.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế mới. Theo đó, Quy trình này sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2023, thay thế Quy trình giám định được ban hành trước đó vào ngày 1/12/2015.