Ngày 11/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc mới Covid-19 giảm mạnh còn 1.643 ca. Trong ngày có 3 bệnh nhân tử vong.
PGS Tường cho biết, tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu đang tăng cao, nếu cộng thêm với virus viêm gan, uống rượu thì bệnh càng nặng hơn.
Ngày 10/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước giảm còn 2.468 ca. Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp không có ca tử vong.
Người có nhóm máu AB có khả năng mắc ung thư, đột quỵ, sa sút trí tuệ và bệnh tim cao hơn các nhóm máu khác.
Những người uống nước lọc thường xuyên (không dùng các loại nước khác) hấp thụ lượng calo thấp hơn tới 9%.
Bộ Y tế cho biết, ngày 9/9 cả nước có 3.644 ca mắc Covid-19 mới. Tổng hợp trong bảy ngày qua có hơn 17.500 ca mắc mới, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.500 ca mắc COVID-19, trong đó có bốn ngày liên tiếp ca mắc mới hơn 3.000. Số bệnh nhân nặng đang điều trị cũng gia tăng trong những ngày qua. Tại nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể phụ mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn.
Ngày 9/9, cả nước có thêm 3.644 ca mắc mới COVID-19; có 138 ca đang phải thở oxy.
Đột quỵ xảy ra khi cục máu đông hoặc mạch máu bị vỡ, ngăn máu từ tim chảy đến một phần của não. Tổn thương phần não đó làm thiếu máu và ô-xy, gây ra dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ.
Nam giới ăn các thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là thịt, có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn nhiều.
Bộ Y tế ngày 8/9 đã đưa ra thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất. Theo đó, thông điệp 5K được sửa đổi thành thông điệp 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp "thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức" trong phòng chống dịch.
Bộ Y tế ngày 8/9 cho biết, cả nước ghi nhận thêm 3.191 ca mắc COVID-19, giảm 687 ca so với hôm qua, có 1 bệnh nhân tử vong.
Ngày 8/9, Bộ Y tế phát đi thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay là 2K + Vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.
Bánh mì trắng, sữa chua có hương vị, nước hoa quả… là các món ăn, thức uống quen thuộc dễ làm chỉ số đường huyết tăng nhanh.
Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong hơn 1 tháng qua, nhất là sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị ôxy, thuốc và trang thiết bị y tế sẵn sàng cho trường hợp dịch bùng phát trở lại.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
Ngày 7/9, bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 3.878 ca COVID-19 ghi nhận trên cả nước, tăng gần 300 ca so với hôm qua. Trong ngày có 2 trường hợp tử vong tại Cao Bằng, Tây Ninh.
Các món ăn mặn, cay nóng, chứa nhiều đường sẽ khiến bạn ngủ chập chờn, mệt mỏi khi thức dậy.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có nhiều văn bản, công điện chỉ đạo việc tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19.
Bản tin phòng chống dịch ngày 6/9 của Bộ Y tế cho biết 24 giờ qua cả nước có tới 3.694 ca mắc COVID-19, cao nhất trong gần 4 tháng qua, 1 ca tử vong tại Bến Tre. Cùng ngày cũng có 5.690 ca khỏi bệnh.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; y tế các bộ, ngành, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y về việc tiếp tục sẵn sàng phương án bảo đảm oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị Covid-19.