- Ngày 1/4, Phó Giáo sư,Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: Trước diễn biến của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2, ngành y tế đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới; duy trì hoạt động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi cần thiết.Dưới 20% bệnh nhân ung thư tuyến tụy, u trung biểu mô, ung thư tuyến mật… sống sau 5 năm được chẩn đoán.
Nhân dịp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã mổ thành công cho một bệnh nhân có khối u lớn ở mặt sau hơn 5 giờ phẫu thuật, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư động viên, biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ bệnh viện nói riêng cũng như toàn ngành y tế nói chung. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu nội dung bức thư:
Bộ Y tế đã và đang quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị sản xuất vaccine khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đặt hàng để có vaccine cung ứng cho công tác tiêm chủng.
Ngày 14/9, cả nước ghi nhận thêm 3.107 ca mắc mới COVID-19; trong ngày không có ca tử vong do COVID-19.
Theo ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế đưa khuyến cáo thực hiện thông điệp 2K+vaccine+thuốc+điều trị+công nghệ+ý thức người dân và các biện pháp khác là thông điệp thay thế thông điệp 5K trước đây nhằm thực hiện giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.
Ngày 13/9, Việt Nam có thêm 3.301 ca mắc mới COVID-19; trong ngày có thêm 2 ca tử vong do COVID-19, số ca nặng phải thở oxy tăng lên là 190 ca.
Số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại; từ ngày 5-11/9, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, riêng ngày 7/9 ghi nhận 3.878 ca.
Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 258.694.921 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.138.820 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.692.541 liều...
Nâng tạ một giờ mỗi tuần có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ lần lượt là 40 và 70%.
Đột quỵ não (hay tai biến mạch máu não) là bệnh thường gặp, ngày càng gia tăng ở người lớn tuổi. Bệnh gây tổn thương não lâu dài, dẫn tới tàn tật và tử vong. Nguyên nhân là do bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ; dòng máu nuôi não bị tắc nghẽn quá lâu, hoặc mạch máu trong não bị vỡ, gây chèn ép, làm tế bào não bị tổn thương/chết quá nhiều.
Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 258.694.921 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.138.820 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.692.541 liều...
Ngày 12/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước tăng gần 600 người so với hôm qua, tổng là 2.013 ca. Trong ngày có 1 trường hợp tại Hải Phòng tử vong.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, rạng sáng 12/9, thêm 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 Pfizer đã về đến Việt Nam phục vụ nhu cầu tiêm chủng.
Nghiên cứu gần đây cho thấy những người tập thể dục có sức đề kháng tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm - bao gồm cả Covid-19.
Ngủ đủ giấc, đi bộ 30 phút mỗi ngày, học hỏi những điều mới… sẽ giúp cho não hoạt động hiệu quả.
Ngày 11/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc mới Covid-19 giảm mạnh còn 1.643 ca. Trong ngày có 3 bệnh nhân tử vong.
PGS Tường cho biết, tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu đang tăng cao, nếu cộng thêm với virus viêm gan, uống rượu thì bệnh càng nặng hơn.
Ngày 10/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước giảm còn 2.468 ca. Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp không có ca tử vong.
Người có nhóm máu AB có khả năng mắc ung thư, đột quỵ, sa sút trí tuệ và bệnh tim cao hơn các nhóm máu khác.
Những người uống nước lọc thường xuyên (không dùng các loại nước khác) hấp thụ lượng calo thấp hơn tới 9%.