Tính từ 16 giờ ngày 23-1 đến 16 giờ ngày 24-1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2.
Trong bối cảnh số ca mắc mới liên tục tăng nhanh và chạm mốc 1.000 ca/ngày, Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực, hỗ trợ cao nhất cho y tế tuyến cơ sở trong phân loại, chăm sóc, điều trị các F0 tại nhà. Ngành y tế Đà Nẵng khuyến cáo mọi người dân thực hiện triệt để quy định về phòng, chống dịch 5K, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, phát hiện bệnh sớm để chủ động trong cách ly, điều trị.
Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng số một trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
Bộ Y tế Israel ngày 23-1 thông báo kết quả nghiên cứu cho thấy liều vaccine COVID-19 thứ 4 tiêm bổ sung cho những người trên 60 tuổi giúp tăng khả năng chống lại nguy cơ bị biến chứng nặng gấp 3 lần so với những người chỉ được tiêm 3 mũi ở cùng nhóm tuổi.
Cử tri An Giang kiến nghị Trung ương quan tâm nhiều hơn về bố trí điều kiện nhân lực, cơ sở trang thiết bị ở trạm y tế, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế đã có ý kiến trả lời vấn đề này.
Bộ Y tế tối 23-1 ghi nhận thêm 14.978 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố, có 10.324 ca trong cộng đồng. Trong số các ca mắc mới có 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước (giảm 724 ca so với ngày trước đó).
Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ 5 - 11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Cảm thấy no sau khi ăn, đau bụng phía trên bên trái, chảy máu dễ dàng, thiếu máu, mệt mỏi... đều có thể là dấu hiệu của ung thư lá lách.
Ngày 22-1, Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.707 ca nhiễm mới, trong đó 49 ca nhập cảnh và 15.658 ca ghi nhận trong nước tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.986 ca trong cộng đồng.
Ngày 22-1, Bộ Y tế công bố thêm 15.707 người mắc COVID-19, trong đó 15.658 ca ghi nhận trong nước.
Ngày 21-1, một nhà sinh học phân tử cho biết biến thể Omicron đã khiến virus SARS-CoV-2 khó tạo ra một chủng nghiêm trọng hơn nữa.
Việc triển khai Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học, chặt chẽ...
Những trường hợp tử vong chủ yếu là người mắc bệnh nền, người già, trong đó phần lớn (trên 70%) là người chưa tiêm vaccine. Hiện nay, số ca bệnh nặng giảm sâu (giảm đến 2/3) so với thời kỳ đỉnh dịch.
Về dịch COVID-19 hôm nay 21-1, Bộ Y tế cho biết số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở TP HCM tiếp tục giảm rất sâu. Cùng ngày, cả nước có thêm 2.256 bệnh nhân khỏi bệnh.
Tính từ 16 giờ ngày 20-1 đến 16 giờ ngày 21-1, Việt Nam ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, đến nay Việt Nam đã có tổng số 133 ca nhiễm biến thể Omicron.
Người đứng đầu Trung tâm Ứng phó và Chuẩn bị cho khủng hoảng của Malaysia, Tiến sĩ Mahesh Appannan mới đây cho biết những người đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 sẽ giảm được nguy cơ tử vong do căn bệnh này đến gần 150 lần so với những người chưa tiêm mũi thứ ba.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna, trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 bằng một nửa liều cơ bản.
Chiều 20-1, Bộ Y tế công bố thêm 16.715 ca COVID-19, trong đó 16.637 ca ghi nhận trong nước.
Kết quả nghiên cứu mới công bố của một nhóm các nhà sinh vật học thuộc Đại học bang Georgia (Mỹ) cho thấy một số biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lây nhiễm qua đường hô hấp ở loài chuột hoang, không giống như chủng ban đầu được ghi nhận ở Trung Quốc hồi cuối năm 2019.
Bên cạnh đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên mục tiêu giảm ca nặng, chủ động nguồn vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước.