P.V: Hành vi tung tin giả về dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào?
Nghiên cứu mới cho thấy một trong tám bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 sẽ bị tổn thương tim, làm dấy lên lo ngại rằng đại dịch có thể gây ra một cuộc khủng hoảng về tim mạch.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12/2021 căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.
Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư là cách hiệu quả giúp bạn được điều trị kịp thời.
Từ đầu tháng 11-2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em độ tuổi từ 12 đến 17 bắt đầu được triển khai trên phạm vi cả nước. Sau khi xảy ra một số trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, trong đó có ba trẻ ở Hà Nội, Bắc Giang, Bình Phước tử vong, vấn đề bảo đảm an toàn sau tiêm trở nên cấp thiết.
Thống kê ở châu Âu, Ấn Độ cho thấy, khoảng một nửa số bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron không có triệu chứng.
Trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron và sự gia tăng các trường hợp trẻ em mắc COVID-19, Chính phủ Bỉ đang tập trung thúc đẩy việc tiêm cho trẻ em lứa tuổi từ 5-11.
Tính từ 16 giờ ngày 4-12 đến 16 giờ ngày 5-12, Việt Nam ghi nhận 14.314 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 199 ca tử vong, 1.711 ca khỏi bệnh.
Theo Bộ Y tế Singapre, các vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn có hiệu quả trước biến thể Omicron, các thông tin kỹ lưỡng hơn về biến thể này dự kiến sẽ có trong vài tuần tới.
P.V: Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 sẽ bị xử lý như thế nào?
Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị” áp dụng thống nhất tại tất cả địa phương trên cả nước. Hướng dẫn này chỉ ra 12 dấu hiệu, biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2
Ngày 4-12, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 8887/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thuốc điều trị COVID-19.
Chiều 4-12, Bộ Y tế công bố thêm 13.998 ca COVID-19, trong đó 13.993 ca ghi nhận trong nước.
Nếu chiều cao của bé tăng chậm hơn 4-6 cm/năm hoặc chiều cao của bé luôn nằm gần đường cong thấp nhất so với độ tuổi (theo biểu đồ tăng trưởng chiều cao) nên cho bé thăm khám sớm để tìm nguyên nhân.
P.V: Hiện tỉnh đang triển khai áp dụng cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, hành vi trốn khỏi nơi cách ly tại nhà bị xử phạt như thế nào? Kể cả hành vi trốn khỏi nơi cách ly tập trung bị xử lý như thế nào?
Hiện vẫn còn nhiều bí ẩn mà giới khoa học chưa thể giải mã về Omicron - biến thể được Nam Phi công bố ngày 25/11 vừa qua và đã lây lan ra ít nhất 20 quốc gia.
Đại học Yale đang phát triển một vaccine có cách sử dụng khác biệt - loại vaccine xịt vào niêm mạc mũi thay cho các vaccine tiêm vào cánh tay hiện nay.
Triển khai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ở Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh là bước ngoặt quan trọng với ngành Y tế tỉnh, góp phần giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho dân tiếp cận với kỹ thuật cao.
Trong hướng dẫn mới ban hành, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.
Ngày 3-12, Việt Nam ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.628 ca trong cộng đồng), với 200 ca tử vong.