Chiều 11-5, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca COVID-19 mới, trong đó 3 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh và 27 trường hợp trong cộng đồng.
Dù bạn là người không bao giờ ngủ trưa, hoặc nằm trong 34% dân số thường xuyên ngủ trưa trên thế giới, bạn cũng nên biết điều này!
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 11-5, Việt Nam có thêm 18 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, ngoài 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 16 ca bệnh được ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10 ca), Hà Nội (2 ca), Quảng Trị (2 ca), Bắc Ninh (1 ca), Hải Dương (1 ca) đều là các ca trong khu vực đã được phong tỏa.
Bạn có biết rằng ăn sô cô la đen với lượng vừa đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong, giảm huyết áp và viêm nhiễm, theo Timesnownews.com.
Tính đến 6 giờ ngày 11-5, Việt Nam có thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 27 ca bệnh mới trong khu vực đã được phong tỏa và 1 ca bệnh mới trong bệnh viện đã được phong tỏa.
Ngày 10-5, Đà Nẵng ghi nhận một trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca là một nữ điều dưỡng.
Chiều 10-5, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca COVID-19 mới, trong đó 16 ca lây lan trong cộng đồng.
Từ 27-4 đến trưa 10-5, Việt Nam xác định 442 ca mắc Covid-19 trong nước tại 26 tỉnh, thành phố. Các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định, có bốn nguồn dịch và hiện nay cũng đã cơ bản kiểm soát các chùm ca bệnh từ bốn nguồn này.
Trà là thức uống phổ biến được 2/3 dân số thế giới dùng. Đặc biệt mùa nóng, trà còn được dùng cho mục đích giải tỏa cơn khát.
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 10-5, Việt Nam có thêm 32 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, còn lại 31 ca bệnh được ghi nhận trong cộng đồng. Cụ thể: Hà Nội (9 ca), Bắc Giang (7 ca), Hòa Bình (1 ca), Đà Nẵng (1 ca), Hải Dương (1 ca) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (12 ca).
Ngủ trưa không chỉ giúp trẻ hóa tâm trí, tăng khả năng tập trung mà còn giúp giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch, báo South China Morning Post dẫn kết quả các nghiên cứu gần đây cho biết.
Tính đến 6 giờ sáng 10-5, Việt Nam ghi nhận thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó có 78 ca trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết địa phương ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với COVID-19 trong ngày 9-5. Tất cả 31 ca này đều là F1 và đã được cách ly tập trung.
Ngày 9-5, Đà Nẵng có 14 trường hợp nghi mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Chiều 9-5, Lạng Sơn và Đắk Lắk ghi nhận thêm ca mắc mới, trong khi Hòa Bình xuất hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ngày 9-5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện thêm 42 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh là 88 ca.
Qua giải trình tự gen các mẫu ca bệnh ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình cho thấy các mẫu đều là chủng virus SARS-CoV-2 biến thể B1.167.2 (từ Ấn Độ).
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương hoả tốc rà soát, cách ly những người đã từng điều trị, thăm khám, đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) trong thời gian từ ngày 22-4 - 6-5.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo toàn tỉnh dồn tổng lực cho nhiệm vụ chống dịch. Đây là thời điểm quan trọng để thực hiện các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh do đó không được chậm trễ bỏ lỡ thời cơ thần tốc truy vết, điều tra, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, dập dịch.
Ngày 9-5, các địa phương Bạc Liêu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Tuyên Quang tiếp tục tích cực truy vết, giám sát, xét nghiệm các trường hợp F1, F2, cũng như triển khai tiêm vaccine COVID-19.