GS, TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết cơ quan chức năng của Bình Dương đã lấy 16 mẫu chả và patê chay có liên quan đến vụ ngộ độc làm sáu người nhập viện, một người tử vong ở Bình Dương để kiểm nghiệm.
Ba ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong chiều 29-3 là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (2) và Thành phố Hồ Chí Minh (1).
Sau khi uống thuốc nam giảm cân, bệnh nhân bị tăng men gan lên gấp 20 lần bình thường, mức cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn tới hỏng gan.
Nước chanh, bông cải xanh là những thực phẩm và đồ uống giúp tăng cường sức khoẻ của phụ nữ.
Hiện Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người bị tiền đái tháo đường và 2/3 số này (chiếm 70%) sẽ chuyển thành đái tháo đường với nguy cơ tử vong cao.
Nước mía chứa lượng vitamin và khoáng chất tự nhiên cao nhất của cây. Nó có tác dụng lợi tiểu, giúp giảm ốm nghén, đồng thời là thức uống năng lượng lý tưởng.
Toát nhiều mồ hôi vào ban đêm có thể là dấu hiệu sớm liên quan tới ít nhất 6 loại ung thư.
Tính đến 6 giờ ngày 29-3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, trong ngày 28-3 có thêm 862 người được tiêm vaccine COVID-19.
Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28-3, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 (BN2591), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.
BN1536, người được xem là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất nước, vừa được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị sau 70 ngày tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Sữa chua, nước hoa quả không khiến bạn có cảm giác no, dẫn tới nhu cầu ăn thêm.
Tính đến 6 giờ ngày 28-3, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay.
Ngay cả một ly rượu vang cũng có thể gây nguy hiểm cho các bệnh nhân tiểu đường, hen suyễn…
Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 27-3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới; tính đến 18h ngày 27-3, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang rất quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta. Nguy cơ đã hiện hữu khi các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp.
Cơn đau tim xảy ra khi dòng máu đến tim bị tắc nghẽn. Nguyên nhân chủ yếu là do tích tụ chất béo, bao gồm cholesterol có hại (được gọi là LDL), cuối cùng tạo thành mảng bám.
Tính đến 6 giờ ngày 27-3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, thêm 1.775 người được tiêm vaccine.
Chiều 26-3, tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện Dã chiến số 2), đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố khỏi bệnh và trao giấy ra viện cho 28 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại đây, trong đó có 5 bệnh nhi và 2 người nhập viện từ ngày 29-1.
Chiều 26-3, Tiến sĩ, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước, cho biết, mẫu xét nghiệm của một người thường trú tại Bình Phước và là F1 của cặp vợ, chồng người Campuchia mắc COVID-19, đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.