Ung thư đang trở thành gánh nặng cho sức khỏe toàn cầu. Số ca mắc mới liên tục gia tăng, phần lớn bắt nguồn từ các yếu tố nguy cơ trong đời sống hằng ngày. Việc nhận diện sớm các yếu tố sinh ung thư và chủ động thực hiện những biện pháp phòng ngừa là chìa khóa quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.
Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Bên cạnh tác dụng điều trị bệnh, thuốc còn giúp cải thiện triệu chứng và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc sai liều lượng, thuốc có thể gây độc, tốn kém, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Làn da khỏe mạnh, rạng rỡ và tràn đầy sức sống không chỉ được quyết định bởi việc sử dụng mỹ phẩm cao cấp mà còn phụ thuộc đáng kể vào những thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Việc vắt chanh cho người bất tỉnh uống rất nguy hiểm. Vì chúng có thể gây hít sặc, tắc đường thở, nhiễm trùng, và quan trọng nhất là mất thời gian vàng để hồi sức nạn nhân.
Cục Quản lý Dược yêu cầu kiểm tra diện rộng 162 sản phẩm của MK Skincare vì nghi quảng cáo sai và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dùng.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các trường hợp mắc cúm mùa tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng tại các bệnh viện tuyến cuối.
Chặng đường 34 năm từ ngày thành lập 18/11/1991, Bệnh viện Tim mạch An Giang đã viết nên hành trình bền bỉ, đầy tự hào của những người mang sứ mệnh tiên phong trong điều trị tim mạch tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
96 tuổi mắc ung thư dạ dày, cụ bà vẫn quyết tâm lên bàn mổ để chữa bệnh tới cùng và ca phẫu thuật thành công đã vượt xa kỳ vọng của gia đình.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đề xuất cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030, địa phương có điều kiện sẽ thực hiện từ năm học 2026 – 2027.
Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia UV, đặc biệt có ý nghĩa trong lĩnh vực ghép tạng.
Hãy biến bữa ăn hằng ngày thành “liều thuốc tự nhiên” bổ sung vitamin D với cá béo, trứng, nấm, nước cam và 8 thực phẩm sau đây, giúp xương chắc khỏe để cơ thể trẻ trung, nhanh nhẹn, năng động hơn.
Ngày 17/11 hàng năm được Tổ chức phi lợi nhuận European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) và các tổ chức cha mẹ châu Âu lựa chọn là Ngày Thế giới vì trẻ sinh non, nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi hành động toàn cầu đối với vấn đề sinh non. Đến nay, hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam đã tham gia hưởng ứng với nhiều hoạt động, sự kiện, cam kết hành động để cải thiện công tác hỗ trợ trẻ sinh non.
Bộ Y tế vừa cấp phép lưu hành Pembroria - thuốc miễn dịch tương tự Pembrolizumab, mở ra cơ hội tiếp cận trị ung thư với chi phí dự kiến thấp hơn cho bệnh nhân Việt.
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức vừa ghi nhận liên tiếp bốn ca nhồi máu cơ tim cấp chỉ trong 24 giờ ngày 14/11, một dấu hiệu đặt ra cảnh báo quan trọng về mối liên hệ giữa biến động thời tiết và sức khỏe tim mạch.
Dự kiến, từ ngày 19/12/2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ chính thức mở cửa đón tiếp người bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.
Thói quen đi ngủ ngay sau khi kết thúc bữa tối cản trở sự lưu thông của dịch vị và khí trong dạ dày, tạo cảm giác khó tiêu và khiến vòng bụng vẫn không giãn ra được khi tỉnh dậy vào hôm sau.
Việc ăn thêm rau có thể khó khăn với nhiều người, nhưng nếu áp dụng 8 cách dưới đây, bạn hoàn toàn dễ dàng thêm rau củ quả vào các bữa ăn hằng ngày một cách chủ động và đầy hứng khởi.
Ngày 15/11, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (Conicet) thông báo các nhà khoa học nước này đã có bước tiến quan trọng trong nghiên cứu điều trị bệnh tiểu đường, khi phát hiện các tế bào sản xuất insulin có khả năng trở nên “kháng chịu” trước tổn thương.
Ngày 15/11, Khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đa khoa An Giang) đã thực hiện thành công 2 ca cấy máy tạo nhịp hệ thống dẫn truyền bó nhánh trái cho bệnh nhân cao tuổi.
Nhiều chị em phụ nữ xem và tự làm đẹp theo các cách quảng cáo, giới thiệu, review trên mạng xã hội… để rồi đẹp chưa thấy đâu, mà có người phải nhập viện giải quyết hậu quả. Các bác sĩ da liễu cảnh báo, làm đẹp theo mạng xã hội có thể gây hại nghiêm trọng cho làn da và sức khỏe, thậm chí để lại di chứng lâu dài.