Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15/10 là dịp nhắc nhở mỗi người: Phòng bệnh bắt đầu từ bàn tay. Mỗi hành động nhỏ, hiệu quả lớn cho sức khỏe cộng đồng.
Chiều 14/10, Trung tâm Y tế Giồng Riềng phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học “Xu hướng mới trong quản lý bệnh nhân tim mạch, nội tiết và cơ xương khớp năm 2025”.
WHO vừa phát đi cảnh báo y tế khẩn cấp liên quan 3 loại siro ho dành cho trẻ em tại Ấn Độ. Cả 3 loại có chứa chất độc vượt mức cho phép hàng trăm lần, có thể đã gây ra hàng chục ca tử vong ở trẻ nhỏ.
Tại Việt Nam, ung thư phổi hiện đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tử vong do ung thư.
Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Tình hình sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi 13 - 17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13 - 15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023.
Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 17 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11) số mắc cao hơn 15,3%, tử vong cao hơn 6 ca.
Giải thưởng này không chỉ góp phần nâng cao vị thế chuyên môn của y học Việt Nam mà còn mở ra hướng tiếp cận mới.
"Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh mọi bệnh tật" (an apple a day keeps the doctor away) - câu nói được lan truyền lâu nay liệu có đúng dưới góc độ khoa học?
Nhiều người hút mỡ, tiêm tan mỡ tại những cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn dẫn đến biến chứng nặng, nhiễm khuẩn, hoại tử.
Nhằm đối phó với sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết, Brazil vừa khánh thành nhà máy nuôi muỗi lớn nhất thế giới. Trung bình mỗi tuần nhà máy này sẽ cho khoảng 190 triệu con muỗi ra ngoài.
Chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức đuối sức bất thường, người phụ nữ trẻ mới 30 tuổi bàng hoàng được chẩn đoán suy thận mạn tính giai đoạn cuối, phải gắn bó cả đời với chạy thận nhân tạo.
Tính đến ngày 5/10, Nhật Bản đã ghi nhận 6.013 ca mắc cúm mùa tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, tương đương tỷ lệ 1,56 ca mắc/cơ sở, tăng gấp rưỡi so với mức 1,04 vào tuần trước.
Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, TP. Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt bướu thận lớn có huyết khối lan sâu 76mm trong tĩnh mạch chủ, một ca bệnh hiếm và nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phẫu thuật, người bệnh chỉ có thể sống khoảng 5 tháng.
Mới đây, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân 77 tuổi được chẩn đoán theo dõi nhiễm ấu trùng sán dây lợn.
Ứng dụng AI trong ngành y tế đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Quốc gia nào có thể khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khổng lồ từ các bệnh viện một cách có trách nhiệm, sẽ càng đạt được lợi ích to lớn nhất về khả năng tiếp cận, chất lượng và hiệu quả.
Ngày 30/9/2025, cột mốc đáng nhớ của ngành y tế tỉnh khi 46/46 bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) và được Bộ Y tế công bố trên trang thông tin điện tử: https://benhandientu.moh.gov.vn. Với kết quả này, An Giang đi đầu cả nước trong thực hiện EMR.
Ngày 9/10, UBND xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp của dự án “Xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam”.
Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (tỉnh An Giang) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tán sỏi thận qua da Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) đầu tiên. Đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm đau và tiết kiệm chi phí điều trị.