Sau 10 ngày tự ý uống thuốc nam điều trị sỏi thận, người phụ nữ tổn thương da, đỏ thẫm, trợt da, hoại tử da lan toàn thân.
Hiện tại, đang có trên 22.000 loại thuốc có giấy đăng ký lưu hành đang còn hiệu lực, với khoảng 800 hoạt chất các loại, nên vẫn đảm bảo được nguồn cung thuốc trên thị trường.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn An Giang được kiểm soát chặt chẽ. Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) tạm ổn, đau mắt đỏ đang giảm bớt... Tuy nhiên, bệnh tay - chân - miệng (TCM) còn nhiều, xuất hiện ca tử vong, nên cần chủ động các biện pháp phòng, chống, không chủ quan, lơ là.
Huyết áp cao là căn bệnh rất nguy hiểm, được xếp vào nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm.
Hơn 10 năm nay không có phát minh về kháng sinh mới, trong khi số lượng vi khuẩn kháng kháng sinh tăng mạnh, nhất là sau đại dịch COVID-19.
Sau ăn tiết canh, người đàn ông Lạng Sơn xuất hiện trạng nôn nhiều, ban đỏ tím hai tay, hai chân, mụn nước rải rác toàn thân... phải nhập viện cấp cứu.
Những thực phẩm tự nhiên ở trong nhà bếp vốn an toàn nhưng có thể gây hại cho sức khỏe người ăn bởi nguy cơ sinh ra độc tố.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số người nhập viện tăng cao, ngành Y tế tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Thời gian gần đây tại Hà Nội, số lượng bệnh nhân bị viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang gia tăng mạnh, những trường hợp nhẹ chỉ gặp tổn thương khu trú ở vùng da nhỏ, nhưng một số trường hợp nặng gây tổn thương lan rộng trên cơ thể, khiến người nhiễm bị tổn thương, đau rát, lở loét...
Mỗi năm hơn 200.000 người Việt tử vong vì bệnh lý tim mạch, gần gấp đôi bệnh ung thư. Ngoài những yếu tố truyền thống, có nhiều nguy cơ mới dẫn đến bệnh tim mạch
Bộ Y tế dừng cung cấp bản tin về tình hình chống dịch COVID-19 sau khi COVID-19 được điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B
Sử dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sớm ca bệnh lao trong cộng đồng và cơ sở y tế là giải pháp công nghệ góp phần vào chấm dứt bệnh lao trong tương lai.
Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong những ngày gần đây, Bộ Y tế - Cục quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục có Công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng này.
Sau khi tiêm thuốc tê để làm răng, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ xuất hiện tình trạng tê bì tay chân, khó thở, tức ngực...
Với tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng xác định trở thành một trung tâm y tế chất lượng cao.
Về dịch COVID-19 hôm nay 30-10, Bộ Y tế cho biết có 5 ca mắc mới sau 2 ngày liên tiếp không có trường hợp nhiễm bệnh
Từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Điều trị người bệnh đột quỵ đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa, điều trị toàn diện, can thiệp thuốc, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng và can thiệp dinh dưỡng. Dinh dưỡng không chỉ đóng vai trò nền tảng trong dự phòng đột quỵ mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phục hồi của người bệnh đột quỵ.
Các nhà khoa học từ Trường ĐH California ở Davis (UC Davis) đã tìm ra chiếc chìa khóa vàng có thể tạo đột phá trong điều trị nhiều loại ung thư như ung thư phổi, vú, tuyến tiền liệt.
Ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.