Theo Bộ Y tế, ngày 11/6, cả nước có 115 ca mắc mới, 69 ca được công bố khỏi bệnh; không có ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Trẻ bị tay chân miệng có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như phù phổi cấp, viêm cơ tim, viêm não, thậm chí dẫn tới tử vong.
Cơ thể của những người sống lâu thường có một số đặc điểm chung. Vậy đâu là đặc điểm trường sinh trong mắt các bác sĩ?
Trong lúc vận hành cưa máy cắt keo, một người đàn ông 58 tuổi do bất cẩn đã bị máy cắt văng vào chân, cắt đứt lìa bàn chân phải
Mướp đắng từ lâu đã được biết đến là thực phẩm ngon, bổ dưỡng tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn mướp đắng, dưới đây là những người 'đại kỵ' với mướp đắng.
Mỹ Latinh là khu vực chịu tác động lớn nhất của đại dịch COVID-19, do đó các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần ở Mỹ Latinh đang ngày một trầm trọng
Không chỉ làm gia vị phổ biến nhất trên thế giới, ớt còn là thuốc chữa nhiều bệnh.
Trong kem có hàm lượng đường quá cao và một số phụ gia có thể gây hại cho phụ nữ mang thai, trẻ em, người mắc bệnh tiểu đường…
Bệnh nhân sống và làm việc tại Canada nhưng đã có 8 năm không tự đi lại được do liên tiếp bị 3 tai nạn xe hơi. Điều trị tại nhiều bệnh viện Canada nhưng kết quả không cải thiện, bệnh nhân đã quyết định điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền và chọn Việt Nam là điểm đến để điều trị.
Sau khi chóng mặt trong phòng tập thể dục, người phụ nữ dần đuối sức và phát hiện bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 4.
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ, các bác sĩ đã lấy được khối u nặng 0,5g trên trán bệnh nhân và thêm 6 giờ để tái tạo thẩm mỹ vạt da lớn bị hoại tử, bảo vệ não bộ cho bệnh nhân.
Một người đàn ông bị u đại tràng nhiều năm, sụt 20 kg nhưng bị nhiều bệnh từ chối điều trị, phẫu thuật.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/6 của Bộ Y tế cho biết có 277 ca mắc mới, giảm gần một nửa so với ngày trước đó, không có ca tử vong.
Trong khoảng một tháng gần đây, các bệnh viện trên địa bàn các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc tay chân miệng nặng. Trong đó, một số em phải chuyển lên tuyến cuối Thành phố Hồ Chí Minh điều trị; một số khác được cứu chữa kịp thời nhờ hội chẩn trực tuyến từ xa.
Trước tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh và độc tố tự nhiên trong nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã khuyến cáo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.
Số ca mắc bệnh tay chân miệng trở nặng gia tăng trong bối cảnh mùa mưa - mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết - cận kề. Nếu không chủ động có biện pháp ứng phó, TP HCM đối diện nguy cơ dịch chồng dịch
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) vừa chủ trì phiên họp thứ 20 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương thống nhất hạ cấp độ dịch, chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Sau phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thành nhiệm vụ và thời gian tới sẽ được kiện toàn phù hợp tình hình thực tiễn.
Ngày 8/6, Việt Nam ghi nhận 518 ca mắc mới COVID-19; có 33 ca bệnh nặng đang phải thở oxy.
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế; Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030.
Sau khi ăn nấm rừng, một gia đình ở Tây Ninh có dấu hiệu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, một người đã tử vong.