- Hội Nông dân phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) hiện có 1.221 hội viên nông dân, 12 chi hội. Tổ chức hội triển khai các phong trào thi đua, kế hoạch, chương trình của hội, trọng tâm là đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua chi hội, tổ hội nông dân.Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, nông dân huyện Châu Phú (An Giang) vẫn tìm cách chuyển đổi sản xuất, tham gia các mô hình làm ăn tập thể, nhằm từng bước ổn định đời sống trước ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu.
Đó là nhấn mạnh của Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội Ngô Đình Loát tại Diễn đàn “An toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sức khỏe cộng đồng”.
Ðợt dịch Covid-19 hồi tháng 3 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương, nhất là việc tiêu thụ nông sản vụ đông. Tuy nhiên, do sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể cho nên thiệt hại đã giảm đáng kể. Hiện nay, Hải Dương đang tập trung các giải pháp nhằm vừa phòng dịch vừa bảo đảm tiến độ sản xuất.
Thật bất ngờ, sắn là một trong những mặt hàng nông sản tăng trưởng cả về số lượng và giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 nhờ Trung Quốc tăng tốc thu mua. Giá sắn nguyên liệu cũng lập kỷ lục.
Dù mới được triển khai trên địa bàn xã Phú Thành (Phú Tân, An Giang), nhưng mô hình trồng cây lài (cây hoa lài) đã và đang phát huy hiệu quả, do lợi nhuận từ cây hoa lài mang lại khả quan. Với nhiều ưu điểm nổi bật, như: dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, đầu ra ổn định... cây hoa lài có lợi thế so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.
Thay vì để đất trống, đồi trọc hoặc trồng những loại cây cho hiệu quả kinh tế thấp, những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. Trong đó đem lại nhiều tiền nhất cho nông dân là trồng trà hoa vàng và cây ba kích.
Nhận thấy sự bấp bênh về giá cả thị trường gà, lợn những năm qua, chị Nguyễn Thị Luyên (thôn Thượng Đồng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã quyết định chuyển hướng về quê nhận thầu đất làm trại nuôi thỏ lấy thịt và thỏ sinh sản...
Dù đã có những cơn mưa giải nhiệt nhưng với tình hình nắng nóng còn phổ biến, ở các khu vực gần triền núi, gò cao vẫn có nguy cơ thiếu nước. Những giải pháp công trình và phi công trình đang được đẩy mạnh, nhằm bảo vệ tốt sản xuất cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Dưa lưới là cây ăn trái ngắn ngày, giàu dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng. Khi trồng trong nhà màng, ngoài lợi thế tránh được mưa, nắng còn ngăn được côn trùng xâm nhập, hộ dân trồng được trái mùa, chủ động chế độ dinh dưỡng và không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với nhiều ưu điểm để cho ra sản phẩm sạch, ngon, đặc biệt hiệu quả kinh tế mang lại khá cao nên loại trái cây này đã được nông dân huyện Phú Tân (An Giang) chọn phát triển.
Những ngày này, nông dân "thủ phủ" vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang đẩy mạnh chăm sóc vườn vải thiều theo quy trình VietGAP, GlobalGAP để có những quả vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bà con cho biết, do năm nay thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt tới 95%, hứa hẹn một mùa vải bội thu.
Heo đen được xem là loài vật nuôi đặc hữu có giá trị kinh tế cao của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Bình Định.
Từ những mô hình hiệu quả, đến nay các cấp Hội ND trong tỉnh Hải Dương đã xây dựng, được 418 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có các mô hình nuôi con đặc sản, trồng rau, củ, quả an toàn mang lại thu nhập tốt cho nông dân.
Với lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, trong những năm qua huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gà đồi.
Trên cùng diện tích đất, khi thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cùng kỹ thuật canh tác phù hợp, hiệu quả kinh tế tăng lên nhiều lần. Hỗ trợ nông dân Khmer thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập trên chính mảnh ruộng của họ được xem là giải pháp giảm nghèo bền vững.
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành (An Giang) vừa tổ chức hội thảo về mô hình trồng dưa hấu trên giàn của anh Phạm Hoàng Lộc (ngụ ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành).
Giá gia cầm hôm nay có nhiều biến động, trong đó tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu giá vịt thịt lại giảm xuống còn 41.000 đồng-42.000 đồng/kg.
Sau khi nghỉ hưu, nhằm phát triển kinh tế gia đình ông Nguyễn Ngọc Tửu (60 tuổi, ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã mạnh dạn xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, áp dụng giải pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học và từ đó ông thu lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm.
Học hỏi mô hình nông nghiệp sau thời gian đi xuất khẩu lao động, anh Thái Vĩnh Phú (ngụ ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, An Giang) trở về áp dụng kỹ thuật trồng dưa lưới ở quê nhà.
Dưa hấu leo giàn là cách làm mới trong canh tác được nông dân Phạm Hoàng Lộc (thường gọi là Tư Kiệt, ngụ ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang) áp dụng trên chính ruộng dưa của mình. Dù đây là lần đầu thử nghiệm, nhưng mô hình trồng dưa hấu leo giàn thể hiện nhiều ưu điểm về chi phí sản xuất, năng suất và lợi nhuận. Qua mô hình này sẽ gợi mở những triển vọng mới trong sản xuất đối với những nông dân đang canh tác dưa hấu.
Trung bình mỗi năm anh Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lâm Phong ở Sa Pa (Lào Cai) xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loai trên 100 tấn nấm hương khô đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng.