Cuối năm 2016, UBND tỉnh công nhận xã Khánh An đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), đây cũng là xã NTM đầu tiên của huyện An Phú. Giai đoạn 2021-2025, huyện An Phú chọn xã Khánh An xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao. Đảng bộ xã Khánh An tiếp tục huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Năm 2020, huyện Châu Thành đã tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới (NTM). Với nhiệm vụ cụ thể, giải pháp tập trung, quyết liệt, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành đã đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Không có vỏ đỏ au, cũng không bóng bẩy như những loại cà chua thường bán ngoài chợ, cà chua cổ của Sơn La nhìn bên ngoài xấu lạ như hàng loại nhưng lại siêu đắt khách, giá bán cũng cao gấp 2-3 lần cà chua thường.
Làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp sự năng động tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản bền vững là hướng đi của nhiều nông dân sản xuất giỏi, các cơ sở doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một trong những đơn vị điển hình là Công ty TNHH Nông trại An Giang (ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn). Công ty đã lựa chọn cho mình hướng đi với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt.
Chiều 14-12, Tổ công tác và Bộ phận giúp việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức cuộc họp thảo luận, đánh giá nội dung hợp tác năm 2020, triển khai phương hướng hợp tác năm 2021và các năm tiếp theo.
Nhiều nhà vườn chủ động giảm sản lượng, cố công chăm tưới để "cứu" những vườn hoa đang bị hư hại nặng vì mưa lũ vừa qua.
Cá trắm đen là đối tượng có giá trị kinh tế cao, có thể sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp, có hàm lượng protein từ 40% trở lên trong suốt quá trình nuôi mà không cần bổ sung thức ăn của loài tự nhiên (trai, sò, ốc hến).
Năm 2021, Hội Nông dân TX. Tân Châu xác định sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở thị xã vùng biên giới.
Tuần qua (ngày 7 đến 12-12), giá lúa gạo ở một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với tuần trước. Trong khi đó, giá cà phê bật tăng mạnh trở lại.
Năm 2020, toàn tỉnh Ninh Thuận trồng mới gần 843 ha rừng (530 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, 312 ha rừng thay thế, 0,5 ha rừng khắc phục); chăm sóc diện tích rừng trồng thuộc các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững hơn 1.294 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 3.027 ha.
Chiều 12-12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 61 tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhờ trồng giống ngô nếp tím VNUA141 giàu anthocyanin - một trong những chất oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người và giống ngô nếp trắng VNUA69, nông dân xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương đã có thu nhập đáng kể.
Năm 2015, xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Từ đó, Vĩnh Phú luôn giữ vững 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu xã NTM; đồng thời khơi dậy tiềm năng, lợi thế, phát huy nhiều lĩnh vực đột phá bằng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống người dân, tiến tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
Gạo đang là một trong số ít những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương trong nhóm nông sản. Đáng chú ý, giá trị gạo xuất khẩu đang tăng cao, giúp gạo Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.
Nhiều năm qua, nông dân một số xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã giàu lên nhờ đầu tư vào cây thanh long ruột đỏ. Do thấy hiệu quả kinh tế từ thanh long ruột đỏ, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và bước đầu khá thành công.
Trong bối cảnh ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Mới (An Giang) đã sáng tạo trong cách nghĩ, đổi mới cách làm, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng nông thôn thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, đồng hành cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới (NTM).
Chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực lúa gạo nhưng giám đốc trẻ Lê Thanh Tuấn (ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang) không đi vào những dòng gạo thông thường mà bỏ vốn liếng, công sức, tâm huyết đầu tư lai tạo những giống lúa độc đáo, sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, hữu cơ. Bước đầu, thương hiệu gạo Ngọc Nhân đã tạo được thị trường riêng.
Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thu hút toàn dân tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước.
Những tưởng dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến giá thu mua quế nhưng ngược lại, giá quế tại vùng trồng quế nổi tiếng Nậm Đét (huyện Bắc Hà, Lào Cai) đang cao nhất từ trước đến nay. Nông dân Nậm Đét, nhất là những người trồng quế hữu cơ đang phấn khởi “như Tết”.
Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo cao..., công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã khó khăn, biên giới của tỉnh Cao Bằng gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, góp "sức người, sức của" của nhân dân, công tác xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả tích cực. Ðiều này góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.