Tân Châu đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

06/09/2023 - 05:59

 - Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tăng cường chỉ đạo, có nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” địa phương ngày càng lan tỏa sâu rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả và sát với thực tế.

Công an TX. Tân Châu ra mắt mô hình “Tổ công nhân môi trường đô thị tự quản về an ninh trật tự”

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TX. Tân Châu tích cực xây dựng kế hoạch triển khai phong trào, với nhiều hình thức phong phú, có sự đổi mới về nội dung. Lực lượng công an từ thị xã đến xã, phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương tăng cường xây dựng, củng cố, đổi mới nội dung, hình thức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do địa phương, các cấp, ngành phát động, nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm và nguồn lực của Nhân dân theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng.

Nếu như tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm là “rào chắn” thì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chính là chìa khóa then chốt trong đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư an toàn; thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội…

TX. Tân Châu hiện có 9 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở đang được duy trì và mang lại hiệu quả cao, như: Mô hình “Camera an ninh”; “2 An”; “Tiếng loa an ninh”; “Xe Honda đầu phòng, chống tội phạm”; “Điều trị Methadone”; “Dân tộc Chăm - đoàn kết tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Tổ công nhân môi trường đô thị Tân Châu - tự quản về an ninh trật tự”…

Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng chức năng đấu tranh kịp thời, thành công nhiều vụ việc trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an thị xã và các xã, phường đã chủ động phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động trong Nhân dân gần 120 lượt, có trên 7.700 lượt người tham dự, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh gần 830 lượt, lưu động hơn 80 lượt.

Thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các xã, phường, lực lượng công an đã kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, Nhân dân; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Lực lượng công an đã tiếp xúc gần 800 lượt người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo và cộng đồng dân cư; tổ chức họp mặt các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc trên địa bàn TX. Tân Châu…

Từ đó, Nhân dân tin tưởng, cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng kịp thời phát hiện, triệt phá 36 điểm tệ nạn xã hội về đánh bạc dưới các hình thức: Đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, cá cược bóng đá... liên quan gần 160 đối tượng; phát hiện, bắt 8 vụ, liên quan 15 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; mời gọi, răn đe giáo dục hơn 600 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật và tham gia tệ nạn xã hội…

“Tôi thấy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn TX. Tân Châu phát triển mạnh mẽ, lực lượng công an thường xuyên đến gặp gỡ, trao đổi thông tin cho người dân. Từ đó, Nhân dân cung cấp nhiều tin có giá trị cho công an, tình hình tội phạm giảm, bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”- ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ phường Long Châu) chia sẻ.

“Để phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đề nghị mỗi gia đình, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình, trong các cấp đoàn, hội gương mẫu thực hiện tốt và cam kết xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự gắn với xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa. Nêu cao tinh thần phát hiện, tố giác tội phạm, tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc” - thượng tá Nguyễn Thành Tài, Phó Trưởng Công an TX. Tân Châu nhấn mạnh.

NGUYỄN HƯNG