Tân Phú xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn

23/10/2024 - 07:42

 - Những năm qua, cùng với nguồn vốn Nhà nước, xã Tân Phú (huyện Châu Thành) đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là cầu giao thông nông thôn. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Chủ tịch UBND xã Tân Phú Phan Ngọc Mẫn cho biết: Xã xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã luôn quan tâm thực hiện việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM, tạo chuyển biến mạnh mẽ ở khu vực nông thôn.

Trong đó, việc phát triển hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế - xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn. Xã Tân Phú huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, nhà hảo tâm, các đội thi công từ thiện và người dân để chung tay thực hiện đầu tư phát triển hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng NTM.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Phú Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết: Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã huy động và phát huy được nguồn lực xã hội hóa từ Nhân dân trong công tác xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Từ đó, nhiều tuyến đường giao thông liên ấp, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, các cây cầu bê-tông nối nhịp nông thôn, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM theo lộ trình đã đề ra vào cuối năm 2024.  2 năm qua, xã Tân Phú đã xây dựng 7 cây cầu nông thôn, gồm: Kênh 1 (ấp Tân Thạnh), Kênh 4 (ấp Tân Thạnh), Mẫu Giáo (ấp Tân Thạnh), Phổ Minh, Kênh Ranh Tân Phú - Tà Đảnh, Kênh 2, Kênh Phèn Tân Phú - Vĩnh Phú. Tổng  kinh phí xây dựng gần 5 tỷ đồng, trong đó, phần lớn Nhân dân đóng góp tiền của và hàng ngàn ngày công lao động.

Ông Trần Văn Tạo (ngụ ấp Tân Lợi) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi, khi đường, cầu cống từng bước được đầu tư, xây dựng kiên cố, đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa. Chính vì thế, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ vật chất và công sức cùng chính quyền địa phương trong việc cất cầu, đường nông thôn, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”. Còn ông Nguyễn Văn Cảnh (ngụ ấp Tân Thành) chia sẻ: “Đầu tư xây dựng cầu, đường mang lại hiệu quả rất lớn trong việc đổi thay khu vực nông thôn. Những ngày nhàn rỗi cũng tranh thủ phụ giúp, góp công tham gia để hoàn thành sớm. Nhiều cây cầu nông thôn giúp bà con đi lại thuận tiện, nên mình cùng nhau duy tu bảo dưỡng những cây cầu đã cất, sẵn sàng đóng góp cất mới những cây cầu khác vào thời gian tới, góp sức tạo nên diện mạo vùng quê thêm khởi sắc”.

Chủ tịch UBND xã Tân Phú Phan Ngọc Mẫn cho biết: Thời gian tới, xã Tân Phú tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện phong trào xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn. Đặc biệt, quan tâm duy tu, sửa chữa giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Bên cạnh đó, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong các hoạt động xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn…

Đến nay, xã Tân Phú cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo Quyết định 1260/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Xã đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt với tỷ lệ thấp. Đồng thời, khẩn trương phối hợp các ngành chuyên môn huyện, tỉnh hoàn thiện các hồ sơ minh chứng, để sớm trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã NTM”.

TRUNG HIẾU