
Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tích cực thăm đồng kiểm soát dịch hại
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, vụ đông xuân 2024 - 2025, toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm diện tích 227.848/227.916ha, đạt 99,97% kế hoạch xuống giống, cao hơn 592ha so cùng kỳ. Đến nay, đã thu hoạch 47.981ha (chiếm 21,06% diện tích xuống giống), ước năng suất trung bình đạt 7,27 tấn/ha, tăng 0,04 tấn/ha so cùng kỳ. Tính đến trung tuần tháng 3/2025, tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa đông xuân là 74.398ha, giảm 30.487ha so cùng kỳ. Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ 73.306ha; nhiễm trung bình 803ha và nặng 279ha. Các đối tượng nhiễm phổ biến, như: Đạo ôn lá, chuột, sâu cuốn lá, cháy bìa lá, lem lép hạt… các dịch hại nhiễm nhẹ vẫn trong tầm kiểm soát, chưa ảnh hưởng năng suất. Dự báo từ nay đến hết vụ đông xuân 2024 - 2025, lúa trên đồng chủ yếu trổ chín, nếu xuất hiện mưa trái mùa có thể gây lem lép hạt.
Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cũng khuyến cáo vụ đông xuân có một số đối tượng dịch hại đáng chú ý, cần đánh giá để quản lý trong thời gian tiếp theo. Trong đó, diện tích nhiễm muỗi hành tăng so cùng kỳ, tuy nhiên mức độ gây hại nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Với rầy phấn trắng, diện tích dù giảm nhiều so cùng kỳ, nhưng đây là đối tượng khó trị, cần quan tâm phòng ngừa. Ngoài ra, còn có rầy nâu, bệnh vàng lá chín sớm, bệnh vàng cam thường xuất hiện ở giai đoạn muộn của cây lúa gây ảnh hưởng đến năng suất cả vụ. Với vụ hè thu 2025, dự báo nắng nóng xen kẽ với mưa trái mùa sẽ là cơ hội để các đối tượng gây hại lúa phát triển. Trong đó, có bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá (vi khuẩn), bệnh sọc trong, bệnh lem lép hạt, vàng lá chín sớm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu…
Về giải pháp chung phòng trừ sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng, mang rơm ra khỏi ruộng hoặc xử lý bổ sung các chế phẩm hỗ trợ phân hủy rơm trước khi cày vùi, tránh ngộ độc hữu cơ. Áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật ngay từ đầu vụ, như: Chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), tưới ngập khô xen kẽ, quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM, 1 phải 5 giảm)…, nhằm tăng sức đề kháng cho cây lúa. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật tại địa phương có kế hoạch tổ chức thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn nông dân phát hiện, xử lý, phòng trị sâu bệnh kịp thời, hiệu quả nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng lúa vụ hè thu 2025.
Tùy theo tình hình diễn biến sâu bệnh hại thực tế tại địa phương, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương có thông báo, dự báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ thông qua đài phát thanh - truyền hình, hội thảo khuyến nông, tập huấn để bà con tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cũng đề xuất ngành nông nghiệp và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch hại các địa phương tiếp tục kiểm tra, thăm đồng thường xuyên nhằm đánh giá tình hình sản xuất, quản lý dịch hại trên cây trồng theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cần tăng cường quản lý dịch hại nhằm bảo vệ năng suất lúa đông xuân 2024 -2025
Thông qua hoạt động thăm đồng, tuyên truyền, vận động nông dân không chủ quan, lơ là, quan tâm chăm sóc cây trồng và thực hiện các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại theo nguyên tắc, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật với mục đích phòng khi chưa cần thiết. Cùng với đó, cần phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng”, áp dụng quy trình kỹ thuật, canh tác lúa giảm chi phí nhằm đảm bảo lợi nhuận. Tiếp tục phối hợp các sở, ngành để mời gọi các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho nông dân trước tình hình giá lúa xuống thấp như hiện nay.
Về phía chi cục, sẽ tăng cường công tác dự tính, dự báo, kịp thời ứng phó tình hình dịch hại trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh; khuyến cáo các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong vụ lúa đông xuân 2024 - 2025 và vụ hè thu 2025. Chỉ đạo trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình liên kết và tiêu thụ các sản phẩm lúa, cây ăn trái và rau màu. Đặc biệt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cũng đề xuất Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các viện, trường nghiên cứu các đối tượng sâu bệnh hại mới xuất hiện gần đây, hoặc có xu hướng phát triển khó dự báo trước, như: Rầy phấn trắng, muỗi hành, bệnh vàng cam…, để giúp địa phương quản lý dịch hại hiệu quả hơn trong thời gian tới.
THANH TIẾN