Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

13/09/2021 - 05:39

 - Thực hiện Công văn 2700/BVHTTDL-VHCS, ngày 30-7-2021 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng An Giang cường tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức.

Tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức cổ động trực quan, như: trên pa-nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm… Đồng thời, tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã cung cấp để thực hiện trên các phương tiện nêu trên. Chủ động lồng ghép tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Qua đó, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của nhà nước, những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa thông điệp, hiệu ứng tích cực, gương người tốt việc tốt, chia sẻ khó khăn, đoàn kết trong phòng, chống dịch.

Với mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân ủng hộ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (theo Quyết định 2319/QĐ-BVHTTDL, ngày 19-8-2021), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, giao Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang triển lãm tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (tổng cộng 110 tấm pa-nô, mỗi đơn vị cấp huyện triển lãm 10 pa-nô) với hình thức tranh cổ động in trên pa-nô (mẫu tranh do Cục Văn hóa cơ sở cung cấp), kích thước 1,3m x 2,4m. Thời gian triển lãm phục vụ công tác tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh từ cuối tháng 8-2021. Hoạt động triển lãm được triển khai rộng khắp toàn tỉnh, đảm bảo phù hợp tình hình dịch bệnh, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong nhân dân, đồng thời lan tỏa các thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 nhanh chóng, rộng khắp.

Song song đó, đơn vị phối hợp ngành chức năng và huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế trung thực. Khuyến cáo người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch…

Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tích cực khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình, tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng và cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền đến người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, ổn định sản xuất. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan ở các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác tuyên truyền và hoạt động triển lãm tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 nhằm cổ vũ tinh thần người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp tích cực. Từ đó mong muốn người dân đồng hành và tuyệt đối ủng hộ, tin tưởng vào công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của các địa phương, đơn vị trong tỉnh; quyết tâm đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi, phát triển hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

THU THẢO