Tặng quà Trung thu trẻ em nghèo, khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt ở TP. Long Xuyên

20/09/2021 - 19:39

 - Chiều 20-9, Đảng ủy UBND, UBMTTQVN phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức tặng trên 200 phần quà Trung thu cho các trẻ em nghèo, khó khăn và con em lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Mỗi phần quà gồm: bánh Trung thu, lồng đèn, sữa, từ nguồn vận động xã hội hóa và doanh nghiệp vàng Kim Hương tài trợ.

Thường trực Thành ủy Long Xuyên tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại phường Mỹ Thới

 Công an TP. Long Xuyên tặng quà Trung thu cho trẻ ở “xóm nghe”

Lãnh đạo phường Mỹ Phước và Mỹ Xuyên cùng nhà tài trợ tặng quà các trẻ em khó khăn trên địa bàn

Trẻ em các khóm phường Đông Xuyên nhận quà Trung thu

Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP. Long Xuyên tặng quà cho trẻ em đón Tết Trung thu

Cùng ngày, Công đoàn cơ sở phường Đông Xuyên phối hợp Phường đoàn Đông Xuyên và CLB Kỹ năng và Công tác xã hội - Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang đã trao 140 phần quà, gồm: bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và sữa cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và con em lao động nghèo trên địa bàn.

Cũng nhân dịp Tết Trung thu, Thường trực Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên  tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, khuyết tật…) trên địa bàn thành phố. Mỗi phường, xã được hỗ trợ 20 suất quà, gồm: 18 phần quà (bánh Trung thu, lồng đèn) và 2 phần quà (bánh Trung thu cùng  tiền mặt), với tổng kinh phí trên 51 triệu đồng từ nguồn thành phố.

Trước đó, Công an TP. Long Xuyên tổ chức đoàn đến tặng hơn 100 phần quà, gồm: lồng đèn, bánh Trung thu, sữa, kẹo cho trẻ em đang cư ngụ tại “xóm ghe” phường Mỹ Phước, kinh phí từ cán bộ,  chiến sĩ đơn vị đóng góp và vận động.

Tin, ảnh: N.H