
Chương trình bình ổn giá vẫn thực hiện sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, góp phần ổn định thị trường. Ảnh: MINH HIỂN
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Theo kịch bản tăng trưởng, năm 2026 tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên, thậm chí kỳ vọng vượt 11%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành dự kiến đạt 335.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người hơn 90 triệu đồng/năm. Đây là những chỉ tiêu đầy thách thức nhưng cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc tạo bước chuyển mới về quy mô và chất lượng nền kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Năm 2026 không chỉ là năm khởi động mà phải tạo chuyển biến rõ nét, đặt nền móng vững chắc cho cả nhiệm kỳ”.
Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, An Giang xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với giá trị sản xuất dự kiến đạt hơn 54.300 tỷ đồng, chiếm hơn 30% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Lĩnh vực trồng trọt, tỉnh đặt mục tiêu sản lượng lúa đạt 8,8 triệu tấn. Ngành thủy sản tiếp tục được kỳ vọng tạo đột phá với tổng sản lượng hơn 1,6 triệu tấn, đồng thời mở rộng nuôi biển công nghệ cao và nâng cao giá trị gia tăng cho chuỗi sản phẩm thủy sản.
Chủ trì hội nghị triển khai kịch bản tăng trưởng đầu năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: “Các sở, ngành và địa phương bám sát các mục tiêu đề ra, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông thủy sản và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân”.
Khơi thông nguồn lực phát triển
Không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao, An Giang còn tập trung khơi thông các nguồn lực phát triển từ đầu năm. Một trong những động thái đáng chú ý là việc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề từ giữa tháng 1/2026 để thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tài chính ngân sách. Những quyết sách này nhằm tháo gỡ các “nút thắt” về cơ chế, tạo hành lang pháp lý để các dự án trọng điểm được triển khai sớm. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân.
Đáng chú ý là nhóm các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, trong đó có nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác Bãi Bổn và nhà máy điện rác Bãi Bổn với tổng vốn đầu tư hơn 1.238 tỷ đồng. Dự án đường kết nối liên vùng Rạch Giá - Long Xuyên với tổng mức đầu tư dự kiến gần 30.000 tỷ đồng đang được thúc đẩy hoàn thiện thủ tục để triển khai, tạo trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm hành chính của tỉnh. Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng được tăng tốc thi công với mục tiêu hoàn thành đoạn qua An Giang vào ngày 30/6/2026.
Việc đẩy mạnh các dự án hạ tầng lớn không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông và đô thị mà còn mở ra dư địa thu hút các dòng vốn đầu tư xã hội. Khi hạ tầng được cải thiện, môi trường đầu tư nâng lên, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương. Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thống Nhất cho biết: “Ngành công thương đang tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu. Mục tiêu là nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực như: Lúa, gạo, thủy sản; đồng thời xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.
Nhiều địa phương trong tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung. Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân An La Hồng Phong, từ đầu năm địa phương tập trung hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện cho các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản. Đây là cách để kinh tế cơ sở đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
Với sự vào cuộc đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, An Giang đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số bằng những hành động cụ thể và quyết liệt. Những bước đi mạnh mẽ từ đầu năm cho thấy quyết tâm đưa tỉnh bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.
| Với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, toàn hệ thống chính trị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội từ đầu năm, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh cả nhiệm kỳ”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải kêu gọi. |
MINH HIỂN