Thành ủy Long Xuyên tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2022

07/01/2022 - 16:12

 - Sáng 7-1, Thường trực Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo trao kỷ niệm chương và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, các Ban Đảng Thành ủy, các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn TP. Long Xuyên sẽ triển khai các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 như sau: Tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và các nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đề ra. Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, các chỉ thị, nghị quyết các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”  và Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đến cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời, phấn đấu năm 2022, toàn thành phố có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

Dịp này, Đảng bộ TP. Long Xuyên có 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và 24 tập thể, cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Tin, ảnh: N.H