Thầy thuốc trẻ hết lòng vì sức khỏe nhân dân

09/03/2022 - 06:59

 - Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh có 524 hội viên, với 12 câu lạc bộ ở các huyện, thị xã, thành phố. 5 năm qua, hội đã tổ chức hơn 90 đợt tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 32.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các chương trình khám, chữa bệnh (KCB), tặng quà và phát thuốc miễn phí, phòng, chống dịch COVID-19...

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, miền núi

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh ra đời nhằm tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ với tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua các hoạt động thiện nguyện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các hội viên thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, nêu cao ý chí quyết tâm, tận tụy cứu chữa người bệnh, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã thực hiện tốt 3 chương trình lớn: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” đã đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. 5 năm qua, hội đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 32.000 lượt người dân, mổ mắt miễn phí cho 1.500 người cao tuổi, khám tầm soát ung thư cho 1.800 người dân, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho 500 giáo viên trường mầm non, tiểu học trong toàn tỉnh và tổ chức 15 hoạt động KCB, cấp thuốc miễn phí tại Vương quốc Campuchia…

BS Trần Văn Lời, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: “Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, đã có nhiều thầy thuốc trẻ không ngại khó, ngại khổ, xung phong đi công tác vùng sâu, vùng xa đem kiến thức, kinh nghiệm của mình áp dụng cho cơ sở. Câu lạc bộ y, bác sĩ tình nguyện huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo lực lượng y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tham gia, sinh hoạt nhiều chuyên đề về “Y đức, y nghiệp”, “Kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân”… Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức và tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, tăng cường thực hành y nghiệp, y đức”.

“Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì cuộc sống cộng đồng” đã khơi dậy tinh thần "Tương thân tương ái", với các hoạt động thiết thực, như: Chương trình “Tết yêu thương” trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện; đến với bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để KCB, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí... Nhiều thầy thuốc trẻ tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng cao vào nhiều lĩnh vực chuyên môn và đạt giải cấp cơ sở, góp phần phát hiện, chẩn đoán sớm cũng như nâng cao hiệu quả điều trị và công tác phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, ngay từ khi có dịch bệnh xảy ra, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh - đội quân “Chiến sĩ áo trắng” đã huy động hội viên tích cực lao vào tâm dịch. Các y, bác sĩ, nhân viên y tế hy sinh bản thân, quên mình, ngày đêm cùng địa phương thần tốc truy vết F0, tầm soát, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19... trên tinh thần xả thân vì sức khỏe cộng đồng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang Trần Văn Lời cho biết, với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ An Giang tiên phong - sáng tạo - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tiếp tục sứ mệnh mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thầy thuốc trẻ; cổ vũ thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Thầy thuốc trẻ An Giang làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận: “Các chương trình hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tạo tiếng vang, có sức lan tỏa trong xã hội; tập hợp, đoàn kết lực lượng thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tới, đề nghị Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cần tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động, hỗ trợ các thầy thuốc trẻ phát triển nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi của thầy thuốc trẻ tỉnh nhà”.

 HẠNH CHÂU