Thời tiết ngày 23/8: Hà Nội nhiều mây, tiếp tục mưa dông trên nhiều khu vực

23/08/2024 - 08:19

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, các chuyên gia phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh

Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN

Trong sáng 23/8, vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực nội thành Hà Nội; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Đối với toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, sáng 23/8, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/8 các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Cũng theo số liệu từ cơ quan khí tượng, từ 3 giờ ngày 22/8 đến 3 giờ ngày 23/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phong Phú (Hòa Bình) 193,8 mm; Cảm Nhân (Yên Bái) 111,2 mm; Thanh Thủy (Hà Giang) 115,4 mm; Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 123,8 mm; Tân Minh (Phú Thọ) 133,2 mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 119 mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) 161,4 mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong sáng 23/8, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-40mm, có nơi trên 70mm; riêng các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 120mm…; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 23/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo TTXVN