Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung 5 mũi giáp công để phục hồi kinh tế

09/05/2020 - 09:31

 - Sáng 9-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ sản xuất – kinh doanh, phục hồi kinh tế để ứng phó với dịch Covid-19. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự ở điểm cầu An Giang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp nhưng đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Đây là “thời cơ vàng”, là “cơ hội trăm năm có một” mà doanh nghiệp trong nước cần nắm bắt, tận dụng tốt. Nếu không, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ giành mất cơ hội, bởi hiện nay, Việt Nam được các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá là nền kinh tế an toàn, ổn định, nhiều tiềm năng phát triển. Hiện, đang có làn sóng chuyển giá trị đầu tư mạnh mẽ sang Việt Nam. Nước ta cũng đang có thêm hàng chục thị trường thương mại tự do mới, nổi bật là CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU).

Quang cảnh cuộc họp tại đầu cầu tỉnh An Giang

 

Để phục hồi kinh tế tốt khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung vào 5 mũi giáp công, gồm: thu hút đầu tư mạnh mẽ trong nước; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); đẩy mạnh xuất khẩu; tập trung giải ngân tốt đầu tư công; khuyến khích tiêu dùng nội địa với dân số gần 100 triệu dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành phải “xắn tay áo”, các địa phương phải tăng cường trách nhiệm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo và cán bộ, công chức các cấp phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu chung; quyết tâm xóa bỏ “virus trì trệ” để phát triển.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có 6 đề nghị, gồm: yêu tổ quốc (thượng tôn pháp luật, sẵn sàng đồng hành với đất nước, chia sẻ khó khăn với người dân); đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; không nản chí, tự mình bỏ cuộc; năng động, quyết đoán nắm bắt cơ hội; không ngừng sáng tạo, đổi mới; luôn củng cố niềm tin.

Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN