Tiến tới chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030

01/12/2020 - 14:31

 - Ngày 1-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống HIV/AIDS và mít-tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS 1-12.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh An Giang.

Giai đoạn 2001-2018, chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã dự phòng nhiễm mới HIV cho 500.000 người, giảm tử vong hơn 200.000 người, tiến tới chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Cả nước có hơn 1.200 phòng xét nghiệm sàng lọc, bao phủ 100% tuyến huyện; có 170 phòng xét nghiệm khẳng định HIV, bao phủ 100% tỉnh/thành phố. Công tác điều trị ARV ngày càng được mở rộng, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả cao và giảm số nhiễm HIV mới, tử vong.

Đến ngày 30-9-2020, Việt Nam điều trị cho 150.984 bệnh nhân HIV tại 446 cơ sở điều trị và 652 cơ sở cấp phát thuốc. Hơn 75% số người biết tình trạng nhiễm HIV của mình được tiếp cận với chương trình điều trị ARV.

Ở An Giang, từ năm 1993 đến nay phát hiện 11.625 người nhiễm HIV, 8.749 người đã chuyển sang AIDS và 5.546 người tử vong. Hoạt động can thiệp giảm tác hại được tập trung, triển khai hiệu quả dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…

Từ đầu năm 2020 đến nay, có 48.291 người (35.256 phụ nữ mang thai) xét nghiệm HIV, có 418 người dương tính; toàn tỉnh có 5.016 bệnh nhân đang điều trị ARV, 412 người điều trị Methadone...  

Tin, ảnh: HỮU HUYNH