Kết quả tìm kiếm cho "Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 44
Sáng 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.
Với 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.
“Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh An Giang tiếp tục phát huy điểm sáng, mặt tích cực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung nâng cao tỷ lệ xét xử các loại vụ, việc, đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật; tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng thẩm phán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” – Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Dù đất đã được mang bán đấu giá để thi hành bản án dân sự từ hơn 10 năm trước, nhưng Đỗ Thị Lệ Hằng (sinh năm 1971, khóm Phước Thọ, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và người nhà vẫn cố tình không giao đất, bao chiếm đất sử dụng canh tác. Ngoài ra, Hằng còn bị UBND TX. Tân Châu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất nông nghiệp, nhưng không chấp hành, cho đến khi cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao. Các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn vừa có tính thời sự, vừa quan trọng, gắn với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, được đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhân dân, cử tri và xã hội quan tâm.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Đỗ Thị Lệ Hằng (ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) yêu cầu xem xét lại việc thi hành án của chấp hành viên, vì gây thiệt hại quyền lợi của gia đình bà.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phan Kim Tuyết (ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn). Bà Tuyết cho rằng chỉ cầm cố đất, nhưng lại bị giả mạo giấy tờ thành bán đất.
Theo hệ thống pháp luật tố tụng hiện nay, hội thẩm nhân dân (HTND) là một trong những chế định bắt buộc, có tính quyết định đến bản án sơ thẩm trong hoạt động tư pháp. Bởi hầu hết bản án sơ thẩm yêu cầu phải có sự tham gia ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng xét xử là HTND.
Gia đình ông Trần Thanh Phương (sinh năm 1969, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho rằng, mình có giấy tờ sang nhượng đất ở liền kề hợp pháp, nhưng 6 năm sau bị khởi kiện đòi đất tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện. Họ khiếu nại đến nhiều nơi, yêu cầu giải quyết hợp tình, hợp lý.
Là đại diện của nhân dân, người trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng tại phiên tòa, hội thẩm nhân dân có địa vị pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm tính công bằng, khách quan của pháp luật.
Vợ chồng bà Huỳnh Thị Loan (sinh năm 1971, ngụ tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) yêu cầu xem xét lại bản án sơ thẩm ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Châu Đốc. Theo vợ chồng bà Loan, tòa tuyên xử mức án nhẹ, bỏ sót đối tượng cố ý gây thương tích, bồi thường thiệt hại thấp, trong khi con ông bà thương tích nặng, dẫn đến rối loạn thần kinh.
Chiều 26-1, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm Nhân dân năm 2021.