Kết quả tìm kiếm cho "Cuộc thi sáng tác ca khúc về ĐBSCL"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27
Đảng bộ, chính quyền tỉnh vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh và khơi dậy niềm tự hào về những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng anh hùng, vẻ vang và thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển An Giang. Đây còn là dịp để tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh quê hương, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Theo nhận định của nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp: Ngành nông nghiệp An Giang có 13 hạn chế chung với 24 nguyên nhân. Trong đó 2 khó khăn chủ đạo tỉnh đang đối mặt là: Thu nhập người dân nông thôn thấp hơn trung bình cả nước (34,7 triệu đồng/41,75 triệu đồng/năm). Đặc biệt là nông dân trồng lúa chỉ có thu nhập dưới 25 triệu đồng/năm và điệp khúc “được mùa, rớt giá” hầu như năm nào cũng lặp lại trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, kể cả một số loại nông sản mới từ quá trình tái cơ cấu hay chuyển đổi cây trồng trong những năm gần đây.
Từ kỹ sư xây dựng cầu đường, anh Trần Hữu Nghĩa lại bén duyên và gắn bó với nghề sản xuất trà hơn 10 năm nay. Không ngừng nỗ lực trong cải tiến chất lượng sản phẩm, lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp để phục vụ, thương hiệu trà của cơ sở trà Hữu Nghĩa (xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) dần khẳng định được vị trí trên thị trường.
“Uống nước nhớ nguồn”,“Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống quý báu tri ân người có công của dân tộc, càng tỏa sáng trong tháng 7 thiêng liêng, thông qua kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Rất nhiều hoạt động được tổ chức, nhắc nhở thế hệ sau một lòng ghi tạc niềm biết ơn với tiền nhân.
Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra mới đây nhằm triển khai phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Nhằm xây dựng thói quen đọc sách và khơi dậy phong trào sáng tác văn học trong sinh viên, cán bộ, giảng viên, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, giao lưu giữa sinh viên và các nhà văn, nhà thơ. Qua đó bồi đắp tình yêu đọc sách và tạo động lực sáng tác văn học nghệ thuật trong giới trẻ.
Năm 2020 là năm ngành công nghiệp cá tra gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, ngoài dư thừa sản lượng cá nguyên liệu, ngành hàng này còn gặp khó do dịch bệnh hoành hành.
Kết thúc Cuộc thi sáng tác ca khúc về ĐBSCL do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức, nhạc phẩm "Sắc màu làng Chăm" của PGS, TS, nhạc sĩ Võ Văn Thắng (Võ Thắng), Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam đã đoạt giải nhất.
Thị trường tiêu thụ cá tra dần được phục hồi, đó là tín hiệu vui của ngành hàng này trong những tháng cuối năm 2020, bởi trước đó, doanh nghiệp (DN) lẫn ngư dân phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng thừa nguyên liệu kéo dài, dẫn đến giá bán cá thương phẩm dưới giá thành sản xuất.
Là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng đời sống nông dân trồng lúa phát triển chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào các khâu sản xuất, tăng cường chuỗi liên kết bền vững, xây dựng thương hiệu, tiến tới nâng cao giá trị hạt gạo là những giải pháp cho ngành lúa, gạo.
Ngành giáo dục quyết tâm khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc.
Để tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương An Giang nói riêng, năm 2018, An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018). Các hoạt động kỷ niệm đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội địa phương.