Kết quả tìm kiếm cho "Giám đốc F1"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 358
Tối 20-9, tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với huyện, thị xã, thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo chủ trương của Chính phủ.
Số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh ở thủ đô Jakarta và rộng hơn là trên đảo Java. Nhưng giới chuyên gia nhận định những hạn chế trong xét nghiệm và truy vết có thể đã khiến virus lây lan tới một số địa điểm khác.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... UBND tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức đón công dân đang làm việc, sinh sống tại các địa phương này trở về quê hương. Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chống dịch ở các địa phương đang có dịch bệnh phức tạp; đồng thời, tạo điều kiện cho công dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh được trở về quê hương.
“An Giang có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, tiếp giáp với các tỉnh bạn đang có dịch bệnh. Thời gian qua, tỉnh đã nhận định đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt, có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đúng đắn ngay từ đầu. Trong quá trình chống dịch, tùy mức độ diễn biến của dịch bệnh mà tỉnh có sự điều chỉnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp. Vì vậy, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn ổ dịch ở thị trấn Long Bình, xã Khánh An (huyện An Phú) và thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân)” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhận định.
Ngày 16-9, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly đã ký Công văn 2256/SLĐTBXH-BTXH về việc rà soát bổ sung danh sách người dân đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương.
Sáng 15-9, tại huyện An Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo 2 huyện An Phú, Phú Tân, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các địa phương, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Ngày 14-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định 2114/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương.
Ngành cao-su đang vào đợt thi đua nước rút lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm. Năm nay đặc biệt hơn thường lệ, các doanh nghiệp (DN) chủ lực của ngành cao-su ở miền Đông Nam Bộ vừa phải “gồng mình” chống dịch Covid-19, vừa duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cao-su toàn cầu.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có hướng dẫn kỹ thuật về mã QR cá nhân thống nhất tạo tiền đề quan trọng giúp người dân có thể chọn dùng ứng dụng cung cấp mã QR cá nhân phù hợp để phòng chống dịch COVID-19.
Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng cần có sự điều chỉnh về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến trong nước.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 8-9, toàn tỉnh ghi nhận 29 ca nghi mắc COVID-19, gồm: 21 ca trong khu cách ly tập trung, 7 ca trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh trái phép, tất cả được kiểm soát.
Khi tăng cường sử dụng, phát huy vai trò của các ứng dụng di động (App) để quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát lịch trình di chuyển… hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều so với quản lý thủ công. Công nghệ quản lý sức khỏe giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, nguồn nhân lực để tập trung tốt hơn cho công tác chống dịch.