Kết quả tìm kiếm cho "Hợp tác sông Mekong"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 519
Tại Diễn đàn Mekong Connect 2022, chủ đề thảo luận “Khai thác và phát triển kinh tế biên mậu” do UBND tỉnh An Giang chủ trì tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, doanh nghiệp (DN) vùng ĐBSCL. Nếu có cơ chế đặc thù, chính sách ưu đãi phù hợp, kinh tế biên mậu vùng ĐBSCL sẽ được “đánh thức” tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực để vùng đất “Chín Rồng” bứt phá vươn lên.
Ngày 24/11, tại TP. Cần Thơ, các tỉnh, thành phố trong Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), TP. Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2022.
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), khắp nơi trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu, ý nghĩa thiết thực chào mừng sự kiện quan trọng. Qua đó, nỗ lực xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp; góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, thượng nguồn dòng Cửu Long, giáp Vương quốc Campuchia, An Giang là tỉnh có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng. Với bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022), qua nhiều thăng trầm lịch sử, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thành công trong chuyến thăm Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là minh chứng rõ rệt về một Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 16/11, theo giờ địa phương, tại thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan, tại Tòa nhà Chính phủ, sau Lễ đón trọng thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Chiều 16/11, tại TP. Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ phối hợp các tỉnh trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức họp báo, cung cấp thông tin Diễn đàn Mekong Connect 2022.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ ASEAN để hàng hoá được rộng mở vào thị trường Hoa Kỳ, đồng thời giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tạp chí National Geographic mới đây tiếp tục bình chọn Lào vào danh sách 5 địa điểm thích hợp nhất cho du lịch chậm. Trước đó, tạp chí uy tín này cũng đã bình chọn Lào là một trong 25 địa điểm du lịch nên ghé thăm vào năm 2023.
Nằm ở vị trí đầu nguồn sông Cửu Long, thuận lợi cả đường bộ và đường thủy trong vai trò cửa ngõ kết nối ĐBSCL với tiểu vùng Mekong, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) có nhiều tiềm năng phát triển khu kinh tế biên giới mang tầm quốc tế. Nếu được hưởng cơ chế đặc thù ưu đãi đầu tư, thế mạnh khu vực này sẽ được đánh thức.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 - 9/11/2022. Hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố chung.
Việc khai thác cát quá mức ở vùng ĐBSCL mang đến nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội, thay đổi hình thái sông, gia tăng xâm nhập mặn, cạn kiệt cát sông… Trước thực tế đó, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp Tổng cục Phòng, chống thiên tai và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL thực hiện dự án “Quản lý khai thác cát bền vững tại ĐBSCL”, góp phần duy trì các chức năng sinh thái quan trọng, giảm thiểu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.