Kết quả tìm kiếm cho "Quốc lộ 91C"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 132
Năm 2022 để lại nhiều dấu ấn đẹp trong bức tranh kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện đầu nguồn, biên giới An Phú (tỉnh An Giang). Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề vững chắc để huyện phát triển.
Năm 1991, huyện An Phú (tỉnh An Giang) chính thức được tái lập, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú xác định, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đa Phước là đô thị loại V, thuộc khu vực phát triển ở phía Nam huyện An Phú, liền kề TP. Châu Đốc theo tuyến Quốc lộ 91C. Xã Đa Phước đang được xây dựng trở thành đô thị thương mại - dịch vụ, du lịch (DL) sông nước, văn hóa lễ hội cộng đồng dân tộc thiểu số Chăm. Đây là đầu mối giao thông thủy - bộ khu vực và là cửa ngõ quan trọng của huyện An Phú kết nối khu vực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh…
Sáng 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an An Giang cho biết, đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 1 ôtô vận chuyển gần 8 tấn thịt đông lạnh, nghi nhập lậu.
Khoảng 23 giờ, ngày 10/11, trên tuyến Quốc lộ 91C, đoạn thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong.
“Đại lộ, đại phú” là kỳ vọng của An Giang nhiều năm nay, khi gặp phải những điểm nghẽn giao thông, phần nào hạn chế sự phát triển của tỉnh. Nhưng nhiều “tin vui” đang dần trở thành hiện thực, nối liền cách trở và xóa nhòa băn khoăn vốn có.
Thị trấn An Phú (tỉnh An Giang) không những là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn là đầu mối giao thông của huyện An Phú, kết nối với các khu vực khác, do có hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn. Địa phương đang tập trung xây dựng, phát triển xứng tầm đô thị loại IV.
Ngày 5/10, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã công bố quy hoạch chung đô thị Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đến năm 2035.
Năm 2021, tuy đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú đã đoàn kết một lòng quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Huyện An Phú tập trung phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút các dự án, công trình trọng điểm để khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương.
Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, yêu cầu không cho phép khai thác cát bờ sông Hậu, thuộc khu vực xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân) và xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú), vì gây ra sạt lở bờ sông. UBND tỉnh đã trả lời vấn đề này.
UBND tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ Tây sông Hậu (từ bến phà Quốc Thái - Phú Hữu về phía hạ lưu khoảng 1.000m) thuộc khu vực triển khai thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Hậu đoạn xã Quốc Thái (huyện An Phú).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.