Kết quả tìm kiếm cho "Th��� thao An Giang"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 186
“Thành lập từ năm 1982, xuyên suốt 40 năm qua, Hội Đông y tỉnh An Giang đã làm tròn nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp y học dân tộc. Xuất hiện nhiều điển hình lương y tiên tiến, nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân; phát triển rộng rãi phong trào trồng và sưu tầm dược liệu, Qua đó, phát huy tốt vai trò của hội đông y các cấp”- PGS.TS.BS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam nhận xét.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng vượt kịch bản tăng trưởng đề ra (tăng 6,47% so kịch bản 5,28%), khả năng sẽ thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2022. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để tạo đà tăng trưởng cho năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.
Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV sắp diễn ra, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tiếp tục được đưa ra bàn thảo. Hiện nay, ngoài những bất cập được mổ xẻ, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, nhiều ý kiến cho rằng, nên quy định chi tiết hơn việc thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
Tối 2/10, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V - năm 2022 với sự tham dự của đại diện các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan cùng đông đảo các nghệ sỹ.
Ngày 24/9, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần chùa Thơ Mít (huyện Tịnh Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022, nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Công văn 1077/UBND-TH về việc triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.
Bên cạnh công lao to lớn của Thống chế khâm sai thượng đạo đại tướng quân Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu), vùng đất An Giang “thuở mang gươm đi mở cõi” còn có đóng góp của nhiều danh tướng đã được triều đình phong hầu. Sự phát triển của tỉnh hôm nay còn lưu dấu nhiều hiền nhân thuở ấy.
Giữ vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện miền núi, biên giới Tri Tôn (tỉnh An Giang), việc mở rộng đô thị thị trấn Tri Tôn là rất cần thiết. Sau mở rộng, đô thị này kiêm thêm vai trò là trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.
Với nỗ lực phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cùng với đầu ra và giá bán ổn định, ngành chăn nuôi đang từng bước phục hồi. Khi các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ được đẩy mạnh, lợi thế chăn nuôi của An Giang càng được phát huy tốt.
Thời gian qua, muỗi hành (sâu năn) đã tấn cộng mạnh trên ruộng lúa ở nhiều địa phương, gây thiệt hại về năng suất, sản lượng. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội thảo“Giải pháp quản lý muỗi hành và các dịch hại khác trên lúa - Xây dựng quy trình phòng trừ muỗi hành gây hại trên cây lúa”.
Sáng 19/6, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022). Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; đại diện Câu lạc bộ Khinh khí cầu Việt Nam, Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp trong và ngoài huyện Tri Tôn đã đến dự.
Cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, An Giang đang “trải thảm” mời gọi các doanh nghiệp (DN) lớn về đầu tư tại tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 (dự kiến tổ chức đầu tháng 11/2022), công tác xúc tiến càng được đẩy mạnh.