Kết quả tìm kiếm cho "Tuổi Tuất"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 222
70,4% doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh trong tỉnh nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Đó là thực trạng cần lưu tâm. Nhưng có lẽ, việc giải quyết không thể một sớm một chiều, mà cần giải pháp căn cơ, hiệu quả.
Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi theo lộ trình và kế hoạch được định sẵn.
Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.
Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.
Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi.
Quà tặng doanh nghiệp là xu hướng được nhiều người lựa chọn với mong muốn gửi đến khách hàng, đối tác,… những lời chúc ý nghĩa nhất. Và sự góp mặt của những món quà tặng tặng độc đáo, sang trọng đến từ ACT Gold sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình lựa chọn sản phẩm.
Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau chưa thể nguôi ngoai khi hài cốt của người thân vẫn còn nằm lặng lẽ ở đâu đó trên các chiến trường.
Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi sẽ tính toán rút ngắn thời gian đóng từ 20 năm hiện nay xuống 15 năm, tiến tới 10 năm, đồng thời thiết kế lại mức hưởng, tỷ lệ hưởng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc đều được tham gia BHXH tự nguyện.
BHXH tự nguyện đang dần trở thành sự lựa chọn phù hợp với lao động tự do để hưởng chế độ lương hưu, tử tuất khi không thể tham gia BHXH bắt buộc.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 1-1-2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP, ngày 27-1-2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.
Đời sống khó khăn do dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống; đồng thời, một số ít người vì lợi ích trước mắt, muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có luôn một khoản “tiền tươi”.