Kết quả tìm kiếm cho "có thêm từ 50 - 70 sản phẩm OCOP"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Sáng 30/6, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2022 và định hướng giai đoạn 2021-2025.
Thông qua thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chất lượng sản phẩm của các địa phương trên địa bàn An Giang sẽ được nâng lên. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Dù trước đây không phải là cây trồng đặc hữu ở vùng đất xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), nhưng khi đã bén rễ, cây nhãn xuồng cơm vàng Khánh Hòa thể hiện đầy đủ những ưu điểm vượt trội với cơm dày, hạt nhỏ, mùi thơm và vị ngọt thanh, được thị trường rất ưa chuộng.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành động lực cho thương mại điện tử phát triển, nhanh chóng trở thành nhân tố cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu, và là xu hướng tất yếu. Không thể đứng ngoài cuộc, An Giang đang đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu tăng bậc xếp hạng Chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh An Giang năm 2022 nằm trong tốp 30 của cả nước.
Việc triển khai các đề án cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp là hết sức cần thiết, qua đó kết nối giao thương, tăng cường kết nối cung cầu nội địa, tiêu thụ sản phẩm.
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nổi tiếng với vùng chè đặc sản Tân Cương đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.
Là quốc gia hiện có gần 65,6% dân số sống ở khu vực nông thôn, nơi không chỉ có cuộc sống yên bình, khung cảnh thiên nhiên sinh động, mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, Việt Nam có thế mạnh trong phát triển du lịch gắn với nông thôn. Do đó du lịch nông thôn được xem là một xu thế của ngành du lịch trong thời gian tới.
Những ngày giữa tháng 7, chúng tôi về xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cùng bà con nơi đây đón nhận niềm vui khi na bắt đầu vào vụ. Năm nay, thời tiết thuận lợi, dự kiến năng suất na cao hơn mọi năm, thương lái nhiều nơi đã tìm về đặt điểm thu mua tại xã.
Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện vùng cao, như: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Nậm Pồ và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã mạnh dạn đầu tư vốn trồng các loại cây dược liệu, nuôi ong dưới tán rừng cho hiệu quả kinh tế cao; đồng thời duy trì nguồn thu từ rừng ngày càng bền vững hơn.
Hoạt động du lịch khai thác các yếu tố từ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Để đạt mục tiêu “tạo đột phá lần thứ 2 vào nông nghiệp”, không thể kỳ vọng mở rộng diện tích, tăng sản lượng mà phải nâng cao giá trị, chất lượng. Muốn vậy, tái cơ cấu nông nghiệp An Giang cần đi theo hướng hiệu quả, bền vững, huy động sự tham gia của doanh nghiệp (DN), nông dân, nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước.
Thành phố Hà Nội hiện có 1.235 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó có 1.090 HTX đang hoạt động và 145 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể.