Kết quả tìm kiếm cho "chỉ số PAPI 2020"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 58
Năm 2021, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong cải cách hành chính (CCHC), đồng thời cụ thể hóa thực hiện khâu đột phá “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không quá lạc quan và chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng.
Theo kết quả công bố của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), năm 2020, An Giang tiếp tục thăng hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI).
Sáng 14-4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức.
Trên nền tảng tiềm năng, lợi thế của tỉnh, năm 2021, An Giang phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trong đó, mục tiêu xuất khẩu vào các quốc gia tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) là 55,77 triệu USD (tăng 5,4% so năm 2020) và các quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là 145 triệu USD (tăng 16% so năm 2020).
Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công tác được TP. Long Xuyên (An Giang) quan tâm thực hiện, có nhiều tiến bộ rõ nét trong năm 2020. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 1666/CT-UBND của UBND tỉnh An Giang về tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN, vai trò lãnh, chỉ đạo của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được tăng cường; việc công khai, minh bạch trong các hoạt động được chấp hành theo quy định gắn với dân chủ cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng ý thức thực hiện đúng quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, văn hóa công sở...
Để thực hiện đạt mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thống nhất đề ra 3 khâu đột phá với 16 chỉ tiêu chủ yếu, bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Cần hành động để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định là: “…khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước”. Để đạt mục tiêu này, cần hành động ngay từ bây giờ.
Dù trong bối cảnh chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng so các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, An Giang vẫn là tỉnh có tỷ lệ doanh nghiệp (DN) thành lập mới cao nhất và tỷ lệ DN rời khỏi thị trường thấp nhất. Điều đó cho thấy niềm tin của DN vào nỗ lực đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN và thu hút đầu tư của tỉnh.
Nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, ra sức tổ chức thực hiện nghị quyết, lập được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã dành cho phóng viên Báo An Giang buổi phỏng vấn về những thành tựu Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng xây dựng và phát triển An Giang trong nhiệm kỳ mới.
5 năm qua, An Giang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm, trong đó có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD)...