Kết quả tìm kiếm cho "giành số phiếu cao"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 466
Ông Vladimir Putin sẽ tái tranh cử Tổng thống Nga với tư cách là một ứng cử viên độc lập và nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhưng không dựa vào đảng phái.
Mặc dù không phải là năm mang tính quyết định trên chính trường, song với vai trò là một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, những chuyển động bất ngờ cả về đối nội lẫn đối ngoại của Mỹ đã gây chao đảo tình hình trong nước và phần nào ảnh hưởng tới thế giới.
Trong một cuộc họp báo, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) thông báo công tác bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống nước này đã kết thúc vào lúc 21h ngày 12/12 theo giờ địa phương và quá trình kiểm phiếu đã bắt đầu.
Với thần tượng là "bà đầm thép" Margaret Thatcher, nữ cựu đại sứ tại Liên hợp quốc Nikki Harley đang theo đuổi mục tiêu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/12 tuyên bố ông có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024. Vậy cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 có gì mới và thu hút những gương mặt nào đáng chú ý.
Ngay sau khi Liên hợp quốc (LHQ) được thành lập, ngày 10/12/1948, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một trong những văn kiện quan trọng hàng đầu là Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế.
Tờ Business Insider ngày 6/12 dẫn kết quả thăm dò do Hiệp hội cựu thành viên Quốc hội Mỹ thực hiện cho thấy, có tới 84% cựu nghị sĩ lưỡng đảng bày tỏ lo ngại về nguy cơ tái diễn tình trạng bạo lực trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, tương tự như vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.
Ngày 5/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2023. Sự kiện thường niên được tổ chức với mục tiêu lan toả những thành tựu đạt được của ngành trong năm vừa qua. Đáng chú ý, sự kiến ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” hồi hương tiếp tục nằm trong danh sách 15 sự kiện được bình chọn rút gọn.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết dự kiến sẽ có 40 cuộc bầu cử trên thế giới để tìm lãnh đạo mới cho các quốc gia trong năm 2024.
Ngày 19/11, các cử tri Argentina trên khắp 24 tỉnh, thành cả nước đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 mang tính quyết định ở quốc gia Nam Mỹ này để bầu ra nhà lãnh đạo mới cho 4 năm tới. Luật Bầu cử Argentina quy định tất cả các công dân từ 18 -70 tuổi bắt buộc phải tham gia bỏ phiếu, nếu không sẽ bị phạt. Với những công dân 16, 17 và trên 70 tuổi, việc đi bầu là tự nguyện. Hiện Argentina có tổng cộng 35,8 triệu cử tri.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã công bố biện pháp chi tiêu tạm thời mới nhằm ngăn chính phủ đóng cửa nhưng dường như vấp phải sự phản đối của Đảng Dân chủ.
Ngày 9/11, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã giải tán Quốc hội và quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 10/3/2024.