Kết quả tìm kiếm cho "kêu gọi hỗ trợ người tị nạn"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 209
Trong một phát biểu ngày 19/2, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết ít nhất 25 triệu người trên khắp Sudan, Nam Sudan và CH Chad đang đối mặt tình trạng gia tăng nạn đói và suy dinh dưỡng do cuộc xung đột lan rộng ở Sudan.
Khi mấy người hàng xóm cùng thấy cây mận nhà Cò Bất chết héo, thấy đất quanh gốc cây có dấu vết đào lên lấp xuống, trong bụng nghi nghi nhưng cũng chẳng đoán ra manh mối gì.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/2, Liên minh châu Phi (AU) và các đối tác đã kêu gọi nỗ lực phối hợp để thúc đẩy giáo dục công bằng và hòa nhập nhằm ngăn chặn bạo lực ở châu Phi.
Nhiều vùng đất ngập nước trên thế giới đang bị suy thoái nghiêm trọng và cần được “giải cứu”. Đó là thực trạng đáng lo ngại của việc sử dụng những vùng đất đặc biệt này mà quên đi lợi ích lâu dài và xem nhẹ công tác bảo tồn vì phát triển bền vững.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc khởi động sứ mệnh phòng thủ ở Biển Đỏ, tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels (Bỉ) ngày 22/1. Thông tin được Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell công bố tại họp báo sau cuộc họp.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani nói rằng EU nên thành lập quân đội của riêng mình, lực lượng này có thể đóng vai trò duy trì hòa bình và ngăn ngừa xung đột.
Số liệu thống kê do Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố ngày 3/1 cho thấy số người di cư bất hợp pháp tới quốc gia này đã tăng hơn 80% trong năm 2023, trong đó quần đảo Canary ghi nhận mức tăng cao kỷ lục.
Mexico và Mỹ đã nhất trí duy trì việc mở cửa các khẩu biên giới giữa hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư. Trước đó, một số cửa khẩu đường sắt chủ chốt giữa hai nước đã tạm thời bị đóng cửa nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt tràn vào Mỹ.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập bắt đầu thành lập trại cứu trợ người tị nạn ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/12 cho rằng nạn đói và chiến tranh khiến dân số ở Dải Gaza đang ở trong tình trạng “nguy hiểm nghiêm trọng”.
Các nhà lập pháp cho biết Thượng viện Mỹ sẽ không phê duyệt gói viện trợ nước ngoài mới trong năm nay, bao gồm khoảng 60 tỷ USD cho Ukraine, sau khi không đạt được thỏa thuận an ninh biên giới trong nước.
Tiêu chảy ra máu, vàng da, viêm gan cấp tính và nhiễm trùng đường hô hấp. Đây chỉ là một số căn bệnh đang lây lan ở Dải Gaza, nơi mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hệ thống y tế đang sụp đổ.