Kết quả tìm kiếm cho "khu vực sông Vàm Cái Hố"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 185
Những năm gần đây, tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến phức tạp và ngày càng rõ nét hơn, gây ra tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, các ngành, lĩnh vực. Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2016 đến nay ước tính hơn 963,5 tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất có thể kể đến là sạt lở bờ sông và sạt lở trên Quốc lộ 91 gây thiệt hại nặng nề về đất đai, nhà cửa, hạ tầng giao thông…
Với quyết tâm vượt khó và sáng tạo, cùng sự đồng thuận của nhân dân, huyện Chợ Mới (An Giang) đang xây dựng đề án đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2021-2025. Chợ Mới đặt mục tiêu xây dựng địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH) từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ...
Hiện nay đang vào mùa mưa bão, nước từ thượng nguồn đang đổ về. Điều lo lắng nhất là tình hình sạt lở đất bờ sông có thể xảy ra bất thường, nhất là những nơi đã được cảnh báo “sạt lở nguy hiểm”. Chính quyền địa phương và người dân tăng cường theo dõi, kiểm tra để đảm bảo ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ.
Sáng 13-8, Đảng bộ huyện Phú Tân (An Giang) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuyên viên các Ban Đảng tỉnh, cùng 300 đảng viên chính thức thuộc 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã dự đại hội.
Hôm nay (13-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, trong bối cảnh chung nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn, song với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết, nhất trí, năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Dịp này, phóng viên Báo An Giang đã trao đổi với Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung về thành tựu trong nhiệm kỳ qua và những định hướng cho nhiệm kỳ mới.
Hôm nay (24-7), Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới (An Giang) long trọng tổ chức kỷ niệm 320 năm vùng đất cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới hình thành, phát triển và lễ công bố công trình khoa học sách lịch sử “Cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển (1700 - 2020)”.
Bên cạnh ý nghĩa về bảo vệ bờ, hạn chế tình trạng sạt lở tiếp diễn, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông còn nhằm đảm bảo tốt việc giải ngân, tránh công trình bị rút vốn do chậm tiến độ.
Các chuyên gia Khoa Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) đã đề xuất 3 nhóm giải pháp giảm độ mặn gồm che phủ mặt đất, bón vôi hoặc thạch cao, kết hợp lên liếp và bón phân hữu cơ.
Đến nay, huyện Phú Tân (An Giang) đã triển khai các mô hình bảo vệ môi trường ở 10/18 xã, thị trấn, góp phần cải thiện môi trường sống xanh, sạch hơn. Trong đó có sự phối hợp tích cực giữa các ngành, đoàn thể để thực hiện mô hình phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và đảm bảo tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Phát huy tinh thần trách nhiệm và đoàn kết thống nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hội An (Chợ Mới) đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực.
Báo An Giang nhận được đơn tường trình của một hộ dân ngụ xã Phú Xuân (Phú Tân AnGiang, xin giấu tên) phản ánh việc 2 hộ dân tự ý cất nhà kiên cố dưới lòng sông, kênh, rạch.
Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thành Dương Mai Thanh Sơn cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Kiến Thành (Chợ Mới, An Giang) đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của toàn Đảng bộ và nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV. Năm 2016 được UBND tỉnh công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,81 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 71 hộ, thực hiện đạt 12/14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra”.