Kết quả tìm kiếm cho "kinh tế-xã hội An Giang"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 16124
Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng - năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Với quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hiện đại gắn với kiến trúc đô thị sông nước mang tính đặc trưng riêng, có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng ĐBSCL… theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài nguồn lực sẵn có, địa phương cần huy động thêm nhiều nguồn lực khác để đầu tư phát triển.
Sáng 26/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang và BIDV chi nhánh Bắc An Giang tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã đến dự.
Sáng 26/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
Sáng 26/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ, sở, ngành liên quan cùng tham dự.
Thông qua hình thức hợp đồng xã hội, các tổ chức xã hội có vai trò phối hợp phòng chống HIV; tuy nhiên họ vẫn còn là những tổ chức nhỏ lẻ, chưa có tư cách pháp nhân; chưa đáp ứng được về năng lực, kỹ thuật.
Khi được triển khai hiệu quả tại An Giang, đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Đề án 1 triệu héc-ta lúa) sẽ đáp ứng được 3 trụ cột phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong hệ sinh thái lúa gạo, các bên tham gia cùng chia sẻ lợi ích, hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững.
Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) lần thứ XXII/2024 diễn ra đến hết tháng 8/2024. Thông qua hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Giai đoạn 2024 - 2026, Hội Nông dân xã Châu Phong (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tại địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển các mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống nông dân.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, mua bán ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp (DN) và người dân. Tại TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang), hình thức thanh toán này đã và đang được chính quyền địa phương, các ngành chức năng tích cực triển khai và được đông đảo người dân tham gia.
Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải có sự đấu tranh lâu dài, quyết tâm cao. Thực hiện công tác này không chỉ có hệ thống chính trị, mà còn phải có sự vào cuộc của mỗi người dân.
Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phước - Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) được thông xe đầu năm 2024, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông đồng bộ, mang đến diện mạo khang trang, sạch đẹp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một số hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn đang đề nghị nâng giá bồi thường, mua nền tái định cư.