Kết quả tìm kiếm cho "lớp giáo lý Islam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16
Sáng 8/4, các điểm trường dạy giáo lý Islam của đồng bào Chăm trên địa bàn xã Châu Phong (tỉnh An Giang) tổ chức khai giảng năm học 2026 - 2027.
Sau sáp nhập, An Giang mở rộng không gian hành chính, địa bàn có nhiều xã biên giới, hải đảo. Trong “mùa xuân đầu tiên” của tỉnh mới, các hoạt động chăm lo an sinh, ổn định thị trường và gìn giữ bản sắc văn hóa được triển khai đồng bộ, lan tỏa nghĩa tình đến người dân vùng xa, đảo xa.
Năm 2024, hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua đó, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp, khơi dậy truyền thống văn hóa, con người An Giang, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
Trên mảnh đất nghĩa tình An Giang, có 28 dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Mỗi DTTS sở hữu nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và nghệ thuật trình diễn dân gian hết sức đa dạng, phong phú, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa An Giang sinh động, đa sắc màu.
Với phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tấm lòng người An Giang đầy hiệp nghĩa và hào sảng. Tấm lòng “Tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của người con quê hương Bác Tôn thể hiện rõ nét qua số tiền và hiện vật gần 223,2 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân, đóng góp để chung tay cùng chính quyền xóa nhà tạm, dột nát cho người nghèo.
“Du lịch (DL) văn hóa cộng đồng làng Chăm” là mô hình DL trải nghiệm đặc biệt. Tại đây, người dân địa phương đóng vai trò “chủ đạo” trong việc tạo ra sản phẩm DL, cung ứng dịch vụ, quản lý các hoạt động trải nghiệm của du khách khi đến tham quan, DL.
Cột sắt New Delhi đã tồn tại suốt 1.600 năm bất chấp sự khắc nghiệt của môi trường.
Tại trung tâm phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Quwwat-ul-Islam ở New Delhi (Ấn Độ), một cây cột sắt trở thành di tích bí ẩn nhất lịch sử khi đã 1.600 năm tuổi mà không hề bị han gỉ.
Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân phòng chống dịch”, “mỗi người dân là một chiến sĩ”, người dân An Giang đã nâng cao có ý thức, tự giác báo cho cơ quan thẩm quyền khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ về địa phương.
Sau khi được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm tỉnh An Giang), sản phẩm tung lò mò (lạp xưởng bò) mang thương hiệu ANAS (xã Châu Phong, TX. Tân Châu) có điều kiện tham gia vào giỏ quà tặng của tỉnh để lan tỏa đi xa. Đồng thời, tạo thuận lợi cho cơ sở sản xuất - kinh doanh lạp xưởng bò ANAS (cơ sở ANAS) xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ món ăn đặc sản của người Chăm.
Sáng 8-5, Ban Quản trị tiểu thánh đường Salamad TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức khởi công xây dựng lại tiểu thánh đường. Đại diện các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo TP. Long Xuyên cùng cộng đồng Hồi giáo địa bàn tỉnh đến dự.
Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Cùng các địa phương trong cả nước, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII của Đảng thành công, An Giang đã bắt tay triển khai ngay đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. Qua hơn 4 năm cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với quyết tâm, nỗ lực, cùng cách làm sáng tạo, TX. Tân Châu là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 18 của Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quy định số 101 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.