Kết quả tìm kiếm cho "người đi đường N1"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 87
Thị trấn An Phú (tỉnh An Giang) không những là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn là đầu mối giao thông của huyện An Phú, kết nối với các khu vực khác, do có hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn. Địa phương đang tập trung xây dựng, phát triển xứng tầm đô thị loại IV.
Không chỉ góp công lớn trong đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ trước và sau đổi mới, An Giang đã sáng tạo nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, được Trung ương đánh giá cao, nhân rộng cả nước. Nhiều bài học trong số đó vẫn đang phát huy giá trị để An Giang đột phá phát triển.
Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, yêu cầu không cho phép khai thác cát bờ sông Hậu, thuộc khu vực xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân) và xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú), vì gây ra sạt lở bờ sông. UBND tỉnh đã trả lời vấn đề này.
Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Năng (sinh năm 1995, ngụ ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “ Cướp giật tài sản”.
3 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) toàn tỉnh An Giang tăng trưởng dương (tăng 4,02%). Các khu vực nông - lâm - thủy sản; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều tăng. Xuất khẩu có nhiều tín hiệu khả quan; thương mại - dịch vụ, du lịch lữ hành tăng trưởng mạnh... mở ra tín hiệu lạc quan phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Những dự án giao thông lớn, quan trọng khi được triển khai đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng sẽ giúp kết nối An Giang với vùng ĐBSCL thuận lợi hơn. Từ đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của An Giang – cửa ngõ kết nối TP. Hồ Chí Minh, ĐBSCL với khối ASEAN qua Campuchia và đồng bằng Mekong.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, kỳ họp 1, 2 của Quốc hội khóa mới cũng được tổ chức chu toàn. Mãi đến nay, các vị ĐBQH tỉnh An Giang mới có dịp tiếp xúc với cử tri tỉnh nhà. Việc tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nội dung đáp ứng yêu cầu đề ra, với hàng loạt ý kiến tâm huyết của cử tri và ĐBQH.
Tuy chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, bất động sản Châu Đốc vẫn ghi nhận những tín hiệu đáng mừng trong quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông, tạo tiền đề cho sự đột phá giai đoạn cuối năm.
Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, năm 2021 sẽ kết thúc. Đây được xem là năm phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là đại dịch COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng lớn đến bức tranh kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, với phương châm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã và đang nỗ lực vượt bậc để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Với phương châm “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) nhanh chóng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định thị trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trong tình hình mới.
“Để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phải đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh thực hiện các công trình đầu tư trọng điểm, kích cầu tiêu dùng và nhiều chương trình khác”- Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Nguyễn Ngọc Vệ khẳng định.
Ngày 26-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) thông báo và đề nghị những người tiếp xúc gần với tài xế N.T.Đ. (ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) mắc COVID-19 khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế theo quy định. Vào các khung thời gian và địa điểm cụ thể như sau: