Kết quả tìm kiếm cho "nuôi ếch thương phẩm"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 108
Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hiện có 10 dân tộc sinh sống, trong đó, người Thái chiếm đa số với hơn 70%.
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) từng bước thích ứng trạng thái bình thường mới. Trong các tháng còn lại của năm 2022, Châu Phú tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bắt tay thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.
15 năm gắn bó với công tác Đoàn, được rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng phấn đấu để luôn cống hiến hết mình, bạn Trần Quốc Tuấn (Bí thư Xã đoàn Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo, việc làm hay mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nói riêng và địa phương nói chung.
Phát huy truyền thống tốt đẹp, phụ nữ xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bằng cách hút và lọc không khí ở giữa 2 công viên động vật châu Âu, mỗi nhóm nghiên cứu xác định được dấu vết DNA đặc trưng của hàng chục loài động vật có vú, chim, bò sát từ các công viên nói trên.
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú (diễn ra từ ngày 21 đến 24-3), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú phối hợp UBND xã Thạnh Mỹ Tây và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng của huyện tại đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú). Thời gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đến ngày 24-3.
Những mô hình nông nghiệp với các tiêu chí là tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà, các mô hình chăn nuôi sinh học, rau màu hữu cơ… được xem là phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp ở các vùng ven đô thị ở TP. Long Xuyên. Với cách làm này, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa giúp nông dân tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất.
Mục tiêu tăng trưởng 2,7% của ngành nông nghiệp trong năm 2022 là khả thi, trong bối cảnh kinh tế được phục hồi, sản phẩm nông nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng. Tốc độ tăng trưởng này kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của An Giang.
Khi dịch bệnh COVID-19 tác động đến chuỗi sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, các mô hình kinh tế hợp tác càng phát huy được tác dụng. Liên kết sản xuất là khuynh hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, trong đó vai trò nòng cốt là hợp tác xã (HTX) kiểu mới.
Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Châu Phú đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn. Hướng đến một năm mới với kỳ vọng xây dựng nền kinh tế khởi sắc, huyện Châu Phú đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy KTXH phát triển trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Đại dịch COVID-19 tác động lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng chi phí thuê container vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến hàng loạt doanh nghiệp (DN) xuất khẩu thủy sản, trong đó có ngành hàng cá tra. Năm 2022 được xem là cơ hội để ngành thủy sản phục hồi, tăng tốc phát triển, khi trong nước và thế giới cơ bản kiểm soát, thích ứng với dịch bệnh COVID-19.