Kết quả tìm kiếm cho "phum sóc Khmer"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 208
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân…
Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại địa phương, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan, dập dịch và đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư y tế phục vụ công tác cách ly, điều trị F0 trên địa bàn.
Khi số ca nhiễm trong cộng đồng, khu cách ly và phong tỏa đều tăng cao, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) triển khai phương án cách ly, điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng, cách ly F1 tại nhà khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đây là một trong những hướng mở để thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19.
Liên tục hơn 1 tuần qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh luôn ở mức cao, mỗi ngày ghi nhận trên 300 ca mắc mới. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, An Giang tăng cường kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để tăng tỷ lệ bao phủ. Đồng thời, kêu gọi toàn dân đồng lòng, quyết tâm nêu cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.
Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Tịnh Biên đã tập trung lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy vai trò tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Để giúp nhân dân, người lao động (NLĐ) địa phương vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện.
Khi Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện trong cả nước, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình. Trong đó, luôn đề cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó dịch trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là song song với các biện pháp linh hoạt, quyết liệt trong thời gian tới.
Đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống như huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), việc phát huy tốt vai trò các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy hiệu quả cao. Đó là một cách “dân vận khéo” nhằm xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước những nhiệm vụ quan trọng của đất nước.
Bình thường, việc huy động học sinh đến trường ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã khó khăn thì trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, càng gian nan gấp bội. Để gieo được con chữ trong mùa dịch này, các thầy, cô giáo của Trường THCS Ô Lâm (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã phải cố gắng rất nhiều.
Sáng 29-9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đến thăm, tặng quà 3 chùa Khmer, gồm: chùa Tà Pạ (xã Núi Tô), chùa Pô Sôm Rông (xã Châu Lăng) và chùa Tà Dung dưới (xã Lương Phi), nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Thời gian qua, đại đức Thích Thiện Duy (tri sự chùa Thanh Tuyền, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã xây dựng được nhiều hoạt động từ thiện, sẻ chia với những người có mảnh đời kém may mắn, những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện Tri Tôn.
Ngày 26-9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã làm việc với lãnh đạo 5 xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, gồm: Ô Lâm, An Tức, Núi Tô, Châu Lăng và thị trấn Tri Tôn để chỉ đạo tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là vào thời điểm lễ sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.