Kết quả tìm kiếm cho "r��� nhau"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 294
Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xếp hạng Việt Nam thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế, đồng thời ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm ít nước tăng trưởng một cách có hệ thống.
Cho rằng được cấp phép xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lại bị người khác ngăn cản vô cớ, bà Lư Hiền Nhân (sinh năm 1972, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, xác định “Chống dịch như chống giặc”, Đảng, nhà nước đề ra nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và huy động toàn lực để kiểm soát, kiềm chế dịch bệnh.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch gây nguy hiểm cho xã hội, có thể làm sụp đổ những thành quả phòng, chống dịch của toàn dân và các cấp chính quyền. Do đó, cần phải mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm quy định, để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Từ một mâu thuẫn nhỏ, đôi bên dẫn đến cự cãi, hiềm khích và chuyển thành hành động gây thương tích. Đến nay, vụ việc vẫn đang chờ được xem xét, giải quyết dứt điểm.
Hai bên là bà con với nhau, đều khẳng định phần đất tranh chấp là của mình. Hòa giải không thành, họ nhờ tòa án can thiệp, giải quyết.
Trong thời gian chờ Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) giải quyết vụ án dân sự về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, 2 bên cự cãi nhau, dẫn đến xô xát. Một người bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù về hành vi “Cố ý gây thương tích”, xin được cho tại ngoại.
Tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng, bà Đặng Thị Mào cho rằng, bà Đ.T.O (sinh năm 1967, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã cưỡng đoạt gần 2 tỷ đồng.
Một bên khẳng định, đã cho mượn tiền vì “tình nghĩa”. Bên lại bác bỏ, nói không mượn 300 triệu đồng mà lấy lại tiền đã bỏ ra. Không thống nhất được với nhau, đôi bên phát sinh mâu thuẫn.
Từ mâu thuẫn trong phân chia tài sản thừa kế, không thỏa thuận được với nhau, bà Trần Kim Khỏe (ngụ ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khởi kiện em gái đến tòa án để mong xem xét, giải quyết. Tòa án hiện đang thụ lý vụ kiện của bà Khỏe.
Ông Trần Văn Tầm (sinh năm 1965, tạm trú ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và bà Lê Thị Màu (sinh năm 1972, ngụ khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ hành vi mất vàng nhưng buộc họ liên đới trả 14 chỉ vàng cho nguyên đơn.
Ông Trương Văn Hiệp (sinh năm 1949, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đại diện chùa Bà Thiên Hậu khiếu nại, hộ liền kề tự chiếm đất nhà chùa sang bán, gây bức xúc trong người dân địa phương.